05:24, 14/08/2026

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa):
Làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu

C.ĐAN

17 năm qua, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (CTCH) - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa đã tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trên, từng bước tiến tới làm chủ các kỹ thuật này.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng cùng các chuyên gia thực hiện ca phẫu thuật về cơ xương khớp.
Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng cùng các chuyên gia thực hiện ca phẫu thuật về cơ xương khớp.

Đưa kỹ thuật chuyên sâu đến gần người dân 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm CTCH - Bỏng liên tiếp đón các đoàn chuyên gia đến từ Bệnh viện CTCH, BVĐK Xuyên Á (TP. Hồ Chí Minh), Đại học Y Dược Huế… đến khám, hội chẩn, phẫu thuật và chuyển giao kỹ thuật điều trị các bệnh lý phức tạp như: Di chứng chấn thương, bỏng; sẹo xấu, co rút, dị tật cơ quan vận động; gãy xương phức tạp chi trên, chi dưới; liệt đám rối thần kinh ở người lớn, trẻ em và các bệnh lý bẩm sinh cơ xương khớp phức tạp ở trẻ.

Với nhiều gia đình, nhất là những gia đình có con mắc bệnh lý cơ xương khớp, đây là cơ hội thuận lợi để trẻ được khám, tư vấn ngay tại địa phương. Đưa con tới khám trong tháng 7 vừa qua, bà Võ Thị Hạnh (xã Cam Lâm) cho biết, con bà thường xuyên vấp ngã khi đi lại, chạy nhảy. Khi biết có đoàn chuyên gia từ TP. Hồ Chí Minh về Khánh Hòa, bà tranh thủ đưa con đến khám. Qua khám, các bác sĩ xác định bé bị bàn chân xoay trong, khiến việc đi lại, vận động gặp khó khăn và dễ vấp ngã. Bác sĩ cho biết tình trạng này có thể tự điều chỉnh khi trẻ lớn lên (khoảng 7 - 8 tuổi). Sau thời gian theo dõi, nếu trẻ không cải thiện mới tiến hành can thiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Nghi Thành Nhân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đánh giá: “Công tác khám, điều trị các bệnh lý CTCH tại BVĐK Khánh Hòa được triển khai rất tốt. Hầu hết các bệnh lý thuộc lĩnh vực này đều có thể được bệnh viện tiếp nhận và xử trí hiệu quả”.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm CTCH - Bỏng, BVĐK Khánh Hòa, hằng tháng, các đoàn chuyên gia về CTCH nhi và các bệnh lý cơ xương khớp người lớn đến hỗ trợ chuyên môn. Định kỳ hằng quý, các chuyên gia của Bệnh viện CTCH TP. Hồ Chí Minh phối hợp khám, sàng lọc, đánh giá toàn diện cho người bệnh. Những trường hợp có chỉ định phẫu thuật sẽ được lựa chọn, tư vấn hướng điều trị phù hợp; một số ca được chuyên gia trực tiếp phẫu thuật và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ ngay tại BVĐK Khánh Hòa. Trung bình mỗi tháng, các đoàn chuyên gia khám cho 50 - 70 trường hợp, thực hiện phẫu thuật từ 20 - 30 ca.

Triển khai thành công nhiều kỹ thuật phức tạp

Năm 2008, thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế về chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, BVĐK Khánh Hòa bắt đầu phối hợp với Bệnh viện CTCH TP. Hồ Chí Minh và một số bệnh viện tuyến Trung ương để tiếp nhận các kỹ thuật điều trị trong lĩnh vực CTCH. Qua 17 năm, Trung tâm CTCH - Bỏng của bệnh viện đã tiếp nhận và triển khai thành công nhiều kỹ thuật phức tạp, chuyên sâu như: Chỉnh hình nhi, điều trị khuyết tật bẩm sinh, chấn thương phần mềm, vi phẫu bàn tay, nội soi khớp những trường hợp khó, tổn thương nhiều dây chằng, che phủ khuyết phần mềm, trồng lại chi đứt lìa… Trung tâm cũng áp dụng thành công phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị bảo tồn dây chằng chéo khớp gối; điều trị nhiễm trùng vết thương, vết thương hở bằng áp lực hút chân không sóng plasma. Các kỹ thuật thay khớp háng, thay khớp gối cũng được phát triển, giúp người bệnh, nhất là những người lớn tuổi cải thiện khả năng vận động, giảm đau và nâng cao chất lượng cuộc sống. Một trong những dấu ấn của trung tâm là đã triển khai thành công phẫu thuật kết hợp xương phức tạp trong điều trị đa chấn thương, trong đó có gãy khung chậu, gãy đai vai. Đây là những tổn thương nặng, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn sâu, đánh giá chính xác tổn thương và phối hợp chặt chẽ trong điều trị. Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh phương pháp nội soi khớp và các phẫu thuật ít xâm lấn.

Chuyên gia Phan Đức Minh Mẫn - nguyên Trưởng khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện CTCH TP. Hồ Chí Minh, người tham gia chuyển giao trực tiếp trong 17 năm, cho biết: “Trung tâm đã triển khai thành công các kỹ thuật được chuyển giao. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn chỉnh một số kỹ thuật khó, chuyên sâu hơn về tái tạo, điều trị các di chứng CTCH phức tạp. Qua đó, hướng đến đưa Khánh Hòa trở thành địa chỉ điều trị CTCH của khu vực, trong đó có chỉnh hình nhi”.

Theo bác sĩ Phạm Đình Thành, mỗi năm, Trung tâm CTCH - Bỏng thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật liên quan đến cơ xương khớp. Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu góp phần duy trì tỷ lệ chuyển tuyến ở mức thấp (dưới 10%), đồng thời giúp người dân trong tỉnh và một số địa phương lân cận có thêm cơ hội được điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương. Song song với tiếp nhận, trung tâm cũng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị y tế tuyến dưới thông qua hội chẩn, xử trí ca bệnh khó, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo thực hành.

Từ việc tiếp nhận, triển khai và từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu được chuyển giao từ tuyến trên, Trung tâm CTCH - Bỏng đang từng bước nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, trung tâm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của BVĐK Khánh Hòa, hướng tới mục tiêu đưa bệnh viện trở thành bệnh viện khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

C.ĐAN