Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại nhiều địa phương trong cả nước có xu hướng tăng, trong đó có nhiều trường hợp nặng. Trước diễn biến này, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng bệnh.
![]() |
| Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. |
Nhiều ca bệnh diễn biến nhanh
Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại Khánh Hòa có xu hướng tăng, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nhanh và phức tạp phải chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa để điều trị. Chăm con mắc bệnh tay chân miệng tại đây được 3 ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (xã Nam Cam Ranh) cho biết, ban đầu, con trai bà (13 tháng tuổi) chỉ sốt nhẹ, không phát ban, không loét miệng nên gia đình nghĩ là sốt thông thường. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, bé sốt cao, giật mình liên tục và được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng có dấu hiệu trở nặng, đồng thời mắc thêm bệnh sốt xuất huyết và đang được theo dõi bệnh sởi. Còn bệnh nhân Phan Thị Thu Hiền (32 tuổi, xã Tây Khánh Vĩnh) nhập viện vì sốt xuất huyết nặng. Bà Hiền cho biết: "Trước đó, tôi chỉ sốt 2 ngày, nghĩ là sốt thông thường nên tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đây là lần thứ 3 tôi mắc sốt xuất huyết, diễn biến nặng hơn 2 lần trước".
Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Duy Bình - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cảnh báo, hiện nay, nhiều bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không có biểu hiện điển hình ngay từ những ngày đầu. Bệnh nhân có thể không phát ban, không loét miệng, chỉ sốt nhẹ, khiến người bệnh và người nhà dễ chủ quan và chậm đưa đến cơ sở y tế. Trong khi đó, diễn biến bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết có thể chuyển nặng rất nhanh nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời. Điều đáng lo ngại là bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp nặng do người nhà nhầm lẫn với các bệnh sốt thông thường. Vì vậy, việc nhận diện sớm dấu hiệu bệnh và chủ động đưa người bệnh đến cơ sở y tế là yếu tố then chốt, giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả và hạn chế nguy cơ diễn biến nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
![]() |
| Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. |
Chủ động phòng bệnh
Với diễn biến khó lường của các bệnh truyền nhiễm, ngành y tế tỉnh đã chủ động kích hoạt nhiều giải pháp đồng bộ, từ rà soát, bổ sung thuốc men, vật tư, trang thiết bị, đến bảo đảm nhân lực trực 24/24 giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng bệnh nhân được siết chặt nhằm hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bác sĩ Lý Thế Huy - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cho biết: “Dự báo tình hình bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Để bảo đảm công tác điều trị, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho tuyến dưới nhằm nâng cao năng lực phát hiện và xử trí sớm, qua đó hạn chế thấp nhất số ca nặng và tử vong”.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc trung tâm cho biết: “Trung tâm đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi chủ động ở các địa phương có số ca mắc cao; phát động và tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng tại hộ gia đình, cộng đồng. Đồng thời, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh; điều tra và giám sát các ca bệnh để có hướng phòng bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, trung tâm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng”.
Trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường, người dân cần chủ động phòng bệnh và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời. Qua đó, góp phần giảm biến chứng nặng, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.
Theo số liệu của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca sốt xuất huyết và hơn 25.000 ca tay chân miệng, trong đó có 8 trường hợp tử vong vì 2 căn bệnh này. Tại Khánh Hòa ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết và hơn 2.130 ca tay chân miệng.
C.ĐAN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin