10:12, 26/12/2022

Từ đầu năm đến nay đã thả 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở thả về môi trường tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc lâm phận khu bảo tồn 4 cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gồm: 3 cá thể kỳ đà vân, tổng trọng lượng 11,1kg và 1 cá thể rùa đất lớn, trọng lượng 7,8kg.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở thả về môi trường tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc lâm phận khu bảo tồn 4 cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gồm: 3 cá thể kỳ đà vân, tổng trọng lượng 11,1kg và 1 cá thể rùa đất lớn, trọng lượng 7,8kg.


Việc các cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên đã góp phần tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái…


H.L