03:05, 09/05/2022

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Mới đây, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về triển khai Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh.

 

Mới đây, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về triển khai Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh.


Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) và đơn vị tư vấn thiết kế giới thiệu tổng quan về dự án. Theo đó, đoạn qua huyện Diên Khánh có chiều dài gần 15km, đi qua địa phận 3 xã: Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Thọ. Dự án trong giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe, trong giai đoạn phân kỳ thực hiện 4 làn xe với chiều rộng 17m. Hiện nay, dự án đã thực hiện bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng 5km, dự kiến đến ngày 15-5 sẽ bàn giao gần 10km còn lại. Đa số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều ủng hộ và tin tưởng sau khi dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích còn lại sau khi thu hồi; công khai các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của người dân; cần xây dựng các tuyến đường dân sinh tại những khu dân cư có dự án đi qua…


Ông Huỳnh Mộng Giang đánh giá cao sự đồng thuận của người dân địa phương; đồng thời đề nghị địa phương triển khai thực hiện các chính sách tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; đề nghị Ban Quản lý Dự án 7 khẩn trương cắm mốc xác định vị trí thu hồi đất để người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt.


HOÀNG NGÂN