10:08, 11/08/2021

Công ty TNHH Hồ Đồng Mộc Nhân Tâm 3: San ủi, xây dựng trái phép nhiều hạng mục

Ngày 10-8, ông Ngô Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, xã đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để tiếp tục có biện pháp xử lý đối với những sai phạm của Công ty TNHH Hồ Đồng Mộc Nhân Tâm 3 tại khu vực hồ Đồng Mộc (thôn Xuân Trung).

 

Ngày 10-8, ông Ngô Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, xã đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để tiếp tục có biện pháp xử lý đối với những sai phạm của Công ty TNHH Hồ Đồng Mộc Nhân Tâm 3 tại khu vực hồ Đồng Mộc (thôn Xuân Trung).


Theo báo cáo của UBND xã Diên Xuân, qua kết quả kiểm tra, năm 2020, Công ty TNHH Hồ Đồng Mộc Nhân Tâm 3 đã san ủi, xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất để làm đường đi nội bộ, trồng hoa, cây cảnh... Cụ thể, công ty xây dựng, trồng cây bông lá diện tích 10.322m2, san ủi mặt bằng 2.827m2. Với các sai phạm nêu trên, ngày 4-12-2020, UBND huyện Diên Khánh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty này với số tiền 50 triệu đồng. Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh đã ngừng cung cấp điện trong phạm vi lòng hồ Đồng Mộc. Sau đó, Công ty cắt và tháo hết dây điện; toàn bộ 11 bè nổi trên mặt nước hồ Đồng Mộc đã được tháo dỡ hết các vòm hoa, cây cảnh để trả lại hiện trạng ban đầu.


Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND xã Diên Xuân đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, khu vực hồ Đồng Mộc thuộc quy hoạch đất trồng cây hàng năm và đất chưa sử dụng. UBND xã Diên Xuân đã kết luận và yêu cầu ông Cù Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Hồ Đồng Mộc Nhân Tâm 3 ngừng ngay việc xây dựng trái phép. Qua các buổi kiểm tra và làm việc, ông Thành đều ký biên bản thống nhất theo kết luận và ngừng xây dựng trái phép đến khi nào được cấp giấy phép thì mới tiến hành. Thế nhưng, ông lại không chấp hành những gì đã ký trong biên bản mà vẫn tiếp tục cho xây dựng các hạng mục khác ở khu vực nói trên như: hồ bơi, nhà gỗ lắp ráp và đưa vào hoạt động kinh doanh nước giải khát. Ngày 9-4, UBND xã Diên Xuân đã kiểm tra, làm việc với ông Thành, yêu cầu ông phải ngừng ngay việc xây dựng trái phép, đóng cửa việc kinh doanh nước giải khát. Ông Thành đã chấp hành, đồng thời cam kết không kinh doanh dịch vụ trong thời gian chờ giấy chứng nhận đầu tư dự án.


Theo ông Khoa, đến thời điểm hiện tại, ông Thành vẫn chưa nộp số tiền phạt 50 triệu đồng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện, mà có đơn xin gia hạn nộp phạt đến ngày 30-12. Lý do công ty đưa ra là doanh nghiệp đang tạm thời đóng cửa, không có nguồn thu nhập vì dịch Covid-19.


Được biết, UBND huyện Diên Khánh đang xem xét và có các bước xử lý tiếp theo đối với Công ty TNHH Hồ Đồng Mộc Nhân Tâm 3.


THÁI THỊNH