10:06, 14/06/2021

Khắc phục sạt lở đất tại thôn Hòn Nghê 2

UBND xã Vĩnh Ngọc vừa có báo cáo gửi UBND TP. Nha Trang về việc giải quyết tình trạng sạt lở đất tại thôn Hòn Nghê 2 trên thửa đất do bà Trương Thị Hạnh (trú phường Vĩnh Hải) quản lý.

UBND xã Vĩnh Ngọc vừa có báo cáo gửi UBND TP. Nha Trang về việc giải quyết tình trạng sạt lở đất tại thôn Hòn Nghê 2 trên thửa đất do bà Trương Thị Hạnh (trú phường Vĩnh Hải) quản lý.

 

Các khối đá mồ côi nằm cheo leo trên khu vực dân cư  thôn Hòn Nghê 2 (xã Vĩnh Ngọc).

Các khối đá mồ côi nằm cheo leo trên khu vực dân cư thôn Hòn Nghê 2 (xã Vĩnh Ngọc).


Theo đó, ngày 7-6, UBND xã Vĩnh Ngọc đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thành phố mời bà Hạnh cùng đơn vị tư vấn lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà Hạnh đồng ý bỏ kinh phí xây dựng công trình để khắc phục sạt lở đất tại khu vực núi Hòn Nghê 2 và hoàn thiện hồ sơ thiết kế trong thời gian 30 ngày, trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định trước ngày 7-7.


Trước đó, ngày 6-4, Báo Khánh Hòa đã có bài viết “Ẩn họa trên núi Hòn Nghê”, phản ánh ở núi Hòn Nghê 2 có khu vực sạt lở thuộc diện tích đất của bà Trương Thị Hạnh. Trong khu vực sạt lở có những khối đá mồ côi nằm cheo leo lưng chừng núi đe dọa an toàn khu dân cư bên dưới và trạm phát sóng Viettel. Bà Hạnh đã xin di dời những khối đá mồ côi và được UBND TP. Nha Trang chấp thuận. Tuy nhiên, khi thực hiện việc vận chuyển đá từ trên cao xuống dưới, đơn vị thi công (do bà Hạnh hợp đồng thuê) đã thực hiện bằng cách đào một vạt đường có độ nghiêng tương đối để vận chuyển và tập kết đá, gây nguy hiểm cho khu dân cư phía dưới.


THÁI THỊNH