09:01, 05/01/2020

Tùy tiện đổ rác thải, chất thải

Hiện nay, tại khu vực thị trấn Diên Khánh và lân cận có tình trạng người dân tùy tiện đổ rác thải, chất thải vào cống thoát nước gây tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.

Hiện nay, tại khu vực thị trấn Diên Khánh và lân cận có tình trạng người dân tùy tiện đổ rác thải, chất thải vào cống thoát nước gây tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.


Hố ga thành nơi đổ chất thải


Theo bà Trương Thị Thanh Thúy (trú khu vực Mã Xá, xã Diên Thạnh), thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng cống tắc khiến nước mưa đọng lại không rút. Nước hố ga liên tục tràn ra ngoài, gây ô nhiễm cả khu vực.

 

Hố ga tắc tại Mã Xá làm nước đọng vũng gây hôi thối.

Hố ga tắc tại Mã Xá làm nước đọng vũng gây hôi thối.


Chúng tôi đã mục kích cảnh nước tù đọng, hôi hám tại khu vực trước nhà bà Thúy và phản ánh với cơ quan chức năng huyện Diên Khánh. Ông Phạm Tấn Sỹ - Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích Diên Khánh cho biết, vừa qua, huyện đã thuê nhà thầu nạo vét các hố ga trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận nhưng hiện tượng nước nghẽn tại khu vực Mã Xá vẫn chưa giải quyết triệt để. Đơn vị phối hợp với thị trấn Diên Khánh và Phòng Quản lý đô thị huyện tìm nguyên nhân cống tắc nhưng chưa có kết quả. Trước đây, khi thi công tuyến đường tại khu vực cầu vượt thị trấn Diên Khánh cũng xảy ra trường hợp tương tự. Có thể cống tắc do thi công, đất đá làm nghẽn dòng chảy hay rác thải, chất thải bít cống.


Tuy nguyên nhân cống tắc, hố ga hỏng chưa xác định được nhưng điều dễ nhận thấy là tình trạng người dân tùy tiện đổ chất thải, nước thải vào cống xảy ra thường xuyên. Đi một vòng quanh các con đường trên địa bàn, chúng tôi chứng kiến một số hộ đổ cả thau chất thải, nước thải vào miệng cống hoặc một số hộ buôn bán đã lấy bạt phủ lên trên, bít miệng hố ga gây khó khăn cho việc thoát nước.


Cần tăng cường tuyên truyền, xử lý


Theo ông Võ Văn Châu - Chủ tịch UBND thị trấn Diên Khánh, tuy thị trấn đã tuyên truyền, nhắc nhở, vận động hộ dân không đổ chất thải, nước thải vào cống, hố ga nhưng nhiều hộ vẫn lén lút đổ. Năm 2019, thị trấn đã xử lý 4 trường hợp với số tiền 7 triệu đồng nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Thị trấn đề nghị hàng năm, huyện có kế hoạch nạo vét cống rãnh, hố ga, khơi thông dòng chảy; đồng thời thị trấn tăng cường vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây hầm rút, đổ thải vào nơi quy định, không đổ thải vào hệ thống thoát nước mưa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Ông Phan Văn Tùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị Diên Khánh cho biết, huyện đang xây dựng đô thị loại 4, chưa có hệ thống thu gom nước thải, hiện tại chỉ có hệ thống thu gom nước mưa dọc 20 tuyến đường chính như: Lạc Long Quân (Quốc lộ 1), Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Hùng Vương, Trần Phú… Hàng năm, huyện vẫn dự trù kinh phí nạo vét, thoát nước (khoảng 350 triệu đồng) và đặt hàng cho Ban Quản lý dịch vụ công ích huyện thực hiện. Về quy hoạch chung đến năm 2030, huyện sẽ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn Diên Khánh và các địa bàn lân cận. Thời gian qua, một số vị trí trên địa bàn thị trấn Diên Khánh xảy ra tắc cống, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho việc thoát nước mưa. Nguyên nhân có nhiều, trong đó có trường hợp người dân vô ý thức đổ thẳng chất thải vào hố thu (khu vực chợ Thành, đường Trần Quý Cáp, khu vực xã Diên An). Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương, cần tăng cường vận động, nhắc nhở, xử lý.


V.L