10:09, 25/09/2017

Xử lý dứt điểm bãi rác Diên Lộc

Do quá tải và gây ô nhiễm môi trường nên bãi rác xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa phải đóng cửa vào cuối năm 2016. 

Do quá tải và gây ô nhiễm môi trường nên bãi rác xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa phải đóng cửa vào cuối năm 2016. Hiện nay, Công ty TNHH Năng lượng Star tech - doanh nghiệp chuyên về lò hơi, nhiệt và giải pháp tiết kiệm năng lượng tại TP. Hồ Chí Minh đang tình nguyện giúp đỡ địa phương xử lý dứt điểm hàng trăm tấn rác còn tồn đọng.


Bãi rác Diên Lộc đi vào hoạt động từ năm 2014, có tổng diện tích 2.000m2, mỗi ngày tập trung khoảng 1 tấn rác. Sau một thời gian hoạt động, bãi rác phát sinh ô nhiễm, gây bức xúc cho người dân địa phương. Vì thế, cuối năm 2016, bãi rác bị đóng cửa. Địa phương đã quy hoạch bãi rác mới tại khu vực Hòn Chu, có tổng diện tích 5.000m2. Tuy nhiên, việc vận chuyển, xử lý hàng trăm tấn rác tồn đọng ở bãi rác cũ, khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường không phải đơn giản.

 

Trong lúc đang lúng túng, chưa biết xử lý ra sao thì địa phương được Công ty Stra tech tình nguyện giúp đỡ xử lý bãi rác để quảng bá sản phẩm. Ông Võ Minh Khởi - Phó Giám đốc Công ty Stra tech cho biết, hệ thống xử lý rác công nghệ mới do đơn vị tự sản xuất, cho phép phân loại, đốt, xử lý rác một cách triệt để và không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, công ty có thể xử lý rác ở nhiều cấp độ, với quy mô của bãi rác Diên Lộc chỉ cần dây chuyền nhỏ, mỗi ngày xử lý khoảng 2,5 tấn rác. Khói thoát ra ngoài được xử lý bằng hơi nước nên không gây ô nhiễm môi trường. Trước khi đưa vào lò, rác được xử lý mùi bằng chế phẩm vi sinh nên không còn mùi hôi.

 

Do quá tải và gây ô nhiễm môi trường nên bãi rác xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh phải đóng cửa vào cuối năm 2016. Hiện nay, Công ty TNHH Năng lượng Star tech - doanh nghiệp chuyên về lò hơi, nhiệt và giải pháp tiết kiệm năng lượng tại TP. Hồ Chí Minh đang tình nguyện giúp đỡ địa phương xử lý dứt điểm hàng trăm tấn rác còn tồn đọng

Xử lý rác tại bãi rác Diên Lộc theo công nghệ mới

 

Theo quan sát của chúng tôi, trong quá trình dây chuyền hoạt động, các loại rác vô cơ như: kim loại, sắt, thép, thủy tinh được phân loại, chỉ đưa rác có thể đốt được vào lò. Cách làm này cho phép dây chuyền hoạt động ổn định, sinh nhiệt tập trung, bảo đảm an toàn cho lò đốt.


Ông Lê Văn Gần - Chủ tịch UBND xã Diên Lộc cho biết: “Sau khi đóng cửa bãi rác, điều trăn trở lớn nhất của địa phương là làm sao xử lý được khối lượng rác tồn đọng mà không gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi rất mừng vì Star tech đã làm được điều đó. Hiện nay, dây chuyền đang tiếp tục xử lý rác cũ và rác mới phát sinh. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa bãi rác cũ sẽ được xử lý triệt để”.

 

Ông Võ Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Suối Tiên, địa phương giáp ranh bãi rác Diên Lộc cũng xác nhận, hiện tại, người dân trong xã không còn phàn nàn hay có đơn thư khiếu nại gì về tình trạng bãi rác Diên Lộc.


QUANG VIÊN