Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8-6), Bảo tàng Hải dương học tổ chức chương trình thuyết minh chuyên đề “Thế giới thân mềm - Êm đềm hay nguy hiểm”. Không chỉ mang đến những kiến thức khoa học thú vị, hoạt động còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển từ những điều gần gũi nhất trong đời sống.
Sáng 8-6, khoảng 15 phụ huynh và học sinh đã tham gia hành trình khám phá thế giới động vật thân mềm dưới đại dương. Trước khi bước vào chuyên đề chính, các em được hướng dẫn viên đưa đi tham quan bảo tàng để tìm hiểu về sự đa dạng của hệ sinh thái biển.
![]() |
| Các bạn nhỏ thích thú khi được tham quan Bảo tàng Hải dương học. |
Điểm dừng chân được nhiều em nhỏ háo hức là khu vực trưng bày động vật thân mềm. Tại đây, các em được hướng dẫn viên giới thiệu về các nhóm thân mềm khác nhau đang sinh sống trong đại dương, vai trò của chúng đối với hệ sinh thái và đời sống con người.
![]() |
| Phụ huynh và các bạn nhỏ chăm chú lắng nghe thuyết minh về sinh vật thân mềm. |
Các em được tìm hiểu khu trưng bày những loài thân mềm thu thập tại quần đảo Trường Sa; khu trưng bày các loài thân mềm có giá trị thực phẩm, kinh tế và mỹ nghệ; những loài có độc tố nguy hiểm đối với con người; các mẫu vật quý hiếm đã tuyệt chủng.
![]() |
| Mẫu vật thân mềm được thu thập từ Trường Sa. |
![]() |
| Các mẫu vật về thân mềm khác được giới thiệu trong chương trình. |
Nhiều bạn nhỏ tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt quan sát những chiếc vỏ ốc biển kích thước lớn, áp tai lắng nghe âm thanh vọng lại từ bên trong vỏ ốc, hay được chạm tay vào các mẫu vật thật được bảo quản tại bảo tàng.
![]() |
| Một bạn nhỏ tỏ ra ngạc nhiên khi nghe được âm thanh của biển từ vỏ ốc. |
Chị Lê Thị Liên - thuyết minh viên Bảo tàng Hải dương học cho biết: "Hoạt động được tổ chức nhân Ngày Đại dương thế giới nhằm giúp các em hiểu hơn về sự đa dạng, phong phú của động vật thân mềm, vai trò quan trọng của nhóm sinh vật này đối với hệ sinh thái biển. Bên cạnh những loài có giá trị kinh tế, thực phẩm hay mỹ nghệ, vẫn có những loài có thể gây nguy hiểm cho con người thông qua ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp. Chúng tôi mong muốn các em có thêm kiến thức để nhận biết, phòng tránh những rủi ro khi tham quan, tắm biển hoặc khám phá thiên nhiên. Quan trọng hơn là hình thành ý thức bảo vệ môi trường biển, bảo vệ các loài sinh vật biển để thêm yêu biển đảo quê hương”.
![]() |
| Các bạn nhỏ cùng mẹ làm bài tập "Bác sĩ đại dương". |
Chương trình còn mang đến trải nghiệm thực tế thông qua hoạt động “Bác sĩ nhí đại dương”. Trong vai những “nhà khoa học nhí”, các em được giao các tình huống giả định liên quan đến sinh vật biển và cùng nhau tìm cách xử lý, như: Nếu phát hiện người bị ngộ độc hải sản thì cần làm gì? Triệu chứng nhận biết khi bị một loài sinh vật biển gây kích ứng hoặc đâm phải? Cần sơ cứu như thế nào trước khi đến cơ sở y tế?... Những câu hỏi tưởng chừng khó khăn lại khiến các em vô cùng hào hứng. Nhiều bạn nhỏ chăm chú đọc tài liệu, thảo luận cùng bạn bè rồi ghi câu trả lời vào phiếu bài tập. Không khí học tập sôi nổi kéo dài đến cuối chương trình.
![]() |
| Một bạn nhỏ trả lời các câu hỏi khi thử tài làm "Bác sĩ đại dương". |
Đưa con tham gia hoạt động, chị Phạm Thị Hạnh (phường Bắc Nha Trang) cho biết, chị mong muốn các con có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tế về sinh vật biển, cũng như hiểu hơn về vai trò của các loài sinh vật biển trong tự nhiên, từ đó có ý thức giữ gìn môi trường biển và bảo vệ sự đa dạng sinh học.
Với các em nhỏ, đây là một chuyến khám phá đầy mới mẻ. Em Ngô Quốc Bình - học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 2 (phường Bắc Nha Trang) cho biết, em được học thêm nhiều kiến thức về động vật thân mềm, biết thêm cách nhận diện một số loài nguy hiểm và học được cách sơ cứu khi ai đó ăn phải hoặc chạm phải chúng... Em rất thích chuyến đi này và sẽ cố gắng không xả rác, không vứt rác xuống biển, cùng mọi người nhặt rác để bảo vệ môi trường.
Khép lại chương trình, các em nhỏ cùng phụ huynh và nhân viên bảo tàng đồng thanh hô vang thông điệp: "Hiểu để yêu - Yêu để bảo vệ - Bảo vệ để giữ gìn biển đảo Việt Nam".
Không chỉ là một hoạt động trải nghiệm khoa học, chương trình đã góp phần gieo những hạt mầm ý thức về bảo vệ môi trường biển trong thế hệ trẻ. Từ những kiến thức về các loài thân mềm, các em hiểu thêm về giá trị của đại dương, từ đó hình thành tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm gìn giữ màu xanh của biển cho tương lai.
THÁI NGỌC HUY












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin