20:26, 28/02/2024

Sẽ khẩn trương kiểm tra, xử lý phản ánh về hoạt động khai thác cát trái phép ở khu vực suối Cà Hon

THÁI THỊNH

Báo Khánh Hòa vừa nhận được đơn phản ánh của ông T.H. ở thôn Bến Khế (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh) về việc khoảng hơn 1 tuần nay, khu vực suối Cà Hon chảy ra sông Búng xuất hiện tình trạng các đối tượng khai thác cát trái phép ở bãi bồi giữa suối. Người dân rất lo lắng vì hoạt động khai thác cát sẽ khiến tình trạng sạt lở đất sản xuất của người dân hai bên bờ suối ngày càng thêm nghiêm trọng.

Nỗi lo sạt lở đất sản xuất

Ngày 27-2, vợ chồng ông T.H. và bà T.T.H.Y. (thôn Bến Khế) đưa phóng viên ra khu vực suối Cà Hon, nơi có bãi bồi giữa lòng suối với lượng cát khá lớn. Tại thời điểm chúng tôi có mặt vẫn còn dấu vết xúc cát, bánh xe chạy dài từ bãi bồi lên phía trên khu vực trồng rừng sản xuất thuộc xã Khánh Đông. Ông H. cho biết, bên phải dòng suối Cà Hon là thửa đất trồng cây hàng năm diện tích 8.839,3m2 của gia đình ông đã được UBND huyện Khánh Vĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014. Những năm qua, do ảnh hưởng bởi lũ lụt và tình trạng khai thác cát ở khu vực suối Cà Hon, sông Búng, thửa đất của gia đình ông liên tục bị sạt lở; đến nay, ông đã mất khoảng 500m2 đất. Liên tiếp khoảng hơn 1 tuần nay, cứ khoảng 7 giờ tối đến đêm khuya, khu vực bãi bồi cát ở suối Cà Hon xuất hiện các đối tượng đưa xe ben nhỏ xuống suối để khai thác, chở cát trái phép. “Do lo lắng khai thác cát sẽ tiếp tục làm sạt lở đất sản xuất của gia đình, tôi xuống khu vực suối cảnh báo các đối tượng khai thác cát sẽ báo chính quyền địa phương, công an xã nếu không chấm dứt việc khai thác. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, có một đối tượng đến nhà tôi hăm dọa. Vì quá lo lắng, tôi đã báo chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa nghe thông tin về việc xử lý“, ông H. nói.

Khu vực suối Cà Hon nơi có đất sản xuất của người dân bị sạt lở.
Khu vực suối Cà Hon nơi có đất sản xuất của người dân bị sạt lở.

Được biết, dòng suối Cà Hon chảy ra sông Búng, bên phải suối là khu vực đất rừng sản xuất của ông H., thuộc địa phận xã Khánh Bình; bên trái suối nơi có bãi bồi xuất hiện tình trạng khai thác cát, thuộc quản lý của xã Khánh Đông. Không chỉ riêng đất sản xuất của gia đình ông H. mà hiện nay, toàn bộ các thửa đất nông nghiệp, chủ yếu trồng rừng sản xuất hai bên bờ suối Cà Hon đều bị nứt toác, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Sẽ kiểm tra, xử lý 

Chiều 27-2, sau khi xem hình ảnh phóng viên cung cấp khu vực ông H. phản ánh có tình trạng khai thác cát, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Khánh Đông cho biết, khoảng 3 năm nay, khu vực suối Cà Hon không có tình trạng khai thác cát trái phép. Khu vực bãi bồi với lượng cát lớn nơi ông T.H. phản ánh mới hình thành từ đầu năm 2024 đến nay. Việc hình thành bãi bồi xuất phát từ thời điểm các dự án làm đường phía thượng nguồn khởi công vào cuối năm 2023. Theo đó, khi có mưa lớn, lượng nước từ thượng nguồn chảy về suối Cà Hòn rồi đổ ra sông Búng cuốn theo đất, cát của công trình xây dựng phía trên và bồi lại ở khu vực suối Cà Hon. Do hai bên bờ suối Cà Hon hiện nay chưa có kè bao giữ đất nên mưa lũ chảy về hàng năm là nguyên nhân chính khiến đất sản xuất của người dân bị sạt lở. “Việc ông T.H. phản ánh về tình trạng khai thác cát ở bãi bồi suối Cà Hon, địa phương sẽ lập tức chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân không được khai thác cát ở khu vực này”, ông Tuấn nói. 

Hai bên suối Cà Hon đất sản xuất của người dân bị sạt lở.
Khu vực bãi bồi ở suối Cà Hon được người dân phản ánh có tình trạng khai thác cát trái phép.

Đối với phản ánh của ông T.H. về việc bị một đối tượng khai thác cát đến nhà hăm dọa, ông Phan Đình Tuyến - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, địa phương đã nhận được đơn phản ánh của ông H. về nội dung nêu trên. Hiện nay, Công an xã đã mời đối tượng hăm dọa ông H. lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tịch UBND 2 xã Khánh Bình và Khánh Đông đều thông tin, thời gian qua, lực lượng chức năng 2 địa phương đã tích cực phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Với tình trạng sạt lở đất hai bên bờ suối Cà Hon, ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân, thời gian tới, 2 địa phương sẽ kiến nghị UBND huyện Khánh Vĩnh bố trí vốn đầu tư làm kè để giữ đất cho người dân. 

THÁI THỊNH