05:33, 17/09/2026

Điểm tựa cho người lao động 

VĂN GIANG

Những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Từ hỗ trợ điều trị bệnh, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đến những bữa cơm, phúc lợi thiết thực đã phần nào giúp NLĐ vơi bớt khó khăn, yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.

Những sẻ chia thiết thực

Gần 30 năm gắn bó với Công ty TNHH Một thành viên Rapexco Đại Nam (Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm), bà Nguyễn Thị Cẩm Hương luôn cần mẫn, chắt chiu đồng lương vun vén cho gia đình. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khi bà bị mắc ung thư. Hơn 1 năm điều trị, bà Hương phải đối mặt với những cơn đau và chi phí điều trị 130 triệu đồng. Trong lúc khó khăn ấy, sự sẻ chia của tổ chức công đoàn trở thành điểm tựa quý giá. Công đoàn tỉnh và công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, hỗ trợ một phần chi phí điều trị. Mới đây, Công đoàn tỉnh tiếp tục trao suất quà trị giá 2 triệu đồng nhằm động viên bà vượt qua khó khăn. Món quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên để bà vững tin bước tiếp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao kinh phí xây nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhụ.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao kinh phí xây nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhụ.

Cũng tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, bà Lê Thị Hồng Loan đã làm công nhân Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam được 18 năm. Với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng, cuộc sống vốn không dư dả, nay càng chật vật khi bà mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và suy nhược cơ thể. Chồng làm bảo vệ, thu nhập thấp, nên chi phí thuốc men, điều trị trở thành gánh nặng. Biết được hoàn cảnh của bà Loan, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng từ chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”. Số tiền tuy không lớn nhưng đến đúng lúc, giúp gia đình bà có thêm điều kiện lo cho cuộc sống.

Hơn 10 năm sống trong những căn phòng trọ, bà Nguyễn Thị Nhụ - đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, luôn mong có một mái nhà riêng để gia đình ổn định cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình bà gặp nhiều khó khăn khi chồng sức khỏe giảm sút không làm được việc nặng, con gái đầu mắc bệnh hiểm nghèo. Với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng của bà là nguồn thu nhập duy nhất để lo cho gia đình. Và giờ đây, ước mong về ngôi nhà của bà đã thành hiện thực khi Quỹ Từ thiện Công đoàn Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần giúp gia đình bà xây căn nhà cấp 4 rộng 78m². Từ đây, bà có thêm điểm tựa để từng bước vươn lên trong cuộc sống. 

Nhiều hình thức hỗ trợ người lao động 

Trong thời gian qua, tổ chức công đoàn đã trở thành điểm tựa khi đoàn viên, NLĐ đối diện bệnh tật, tai nạn, khó khăn về nhà ở hay biến cố bất ngờ. Công đoàn tỉnh luôn sâu sát, nắm chắc việc làm, thu nhập, đời sống để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp công đoàn đã dành hơn 61 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ hơn 92.000 lượt đoàn viên, NLĐ khó khăn; hỗ trợ 5.080 voucher mua hàng hóa trị giá 500.000 đồng/voucher. Với đoàn viên khó khăn về nhà ở, LĐLĐ tỉnh luôn theo dõi, kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 151 căn nhà, gồm 117 căn xây mới và 34 căn sửa chữa, với tổng số tiền 6,8 tỷ đồng. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình đoàn viên có chỗ ở ổn định, yên tâm làm việc. 

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sự chăm lo còn được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực. Trong đợt kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 970 suất quà “Tri ân NLĐ” cho đoàn viên khó khăn, với tổng số tiền 485 triệu đồng; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 300 đoàn viên tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh). Những món quà, bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, giúp NLĐ cảm nhận sự đồng hành của tổ chức công đoàn.

Thông qua chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 278 suất quà cho đoàn viên đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền 451 triệu đồng; thăm, tặng quà 59 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. LĐLĐ tỉnh còn trao 100 bộ bút chấm đọc, học tiếng Anh và 2 sổ tiết kiệm, trị giá 50 triệu đồng, giúp con đoàn viên khó khăn tiếp bước đến trường. Không chỉ vậy, LĐLĐ tỉnh còn ký kết chương trình phúc lợi với Công ty Cổ phần Dịch vụ việc làm Hà Nội nhằm tạo cơ hội để con em đoàn viên, NLĐ khó khăn tiếp cận giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, tạo thêm cơ hội học nghề, việc làm và tương lai ổn định hơn cho gia đình đoàn viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, đời sống, việc làm và những khó khăn phát sinh của đoàn viên, NLĐ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Cùng với chăm lo trước mắt, công đoàn sẽ chú trọng tạo sinh kế, nâng cao phúc lợi, hỗ trợ đào tạo nghề, chăm lo nhà ở cho NLĐ; triển khai sâu rộng, hiệu quả hoạt động chăm lo Tết năm 2027 cho đoàn viên. Để mỗi đoàn viên, NLĐ khi gặp khó khăn đều có thể tìm thấy ở tổ chức công đoàn một điểm tựa tin cậy, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. 

VĂN GIANG