11:03, 14/03/2023

Việt Nam có 13 nhà khoa học trong bảng xếp hạng thế giới

Cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới Research.com vừa cập nhật kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học.
 

Cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới Research.com vừa cập nhật kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học.

 

Giáo sư Nguyễn Đình Đức. (Nguồn: VNU)
Giáo sư Nguyễn Đình Đức. (Nguồn: VNU)

 

Năm nay, Việt Nam có 13 nhà khoa học góp mặt trong bảng xếp hạng, gồm: GS, TS Nguyễn Đình Đức; GS, TS Phạm Hùng Việt; PGS, TS Từ Bình Minh; PGS, TS Lê Hoàng Sơn (Đại học Quốc gia Hà Nội); TS Hoàng Nhật Đức (Trường Đại học Duy Tân); GS, TS Hoàng Văn Minh (Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng); GS Nguyễn Văn Hiếu (Trường Đại học Phenikaa); GS, TS Nguyễn Xuân Hùng và TS Phùng Văn Phúc (Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh); PGS, TS Nguyễn Thời Trung (Trường Đại học Văn Lang); PGS, TS Thái Hoàng Chiến (Trường Đại học Tôn Đức Thắng); PGS, TS Bùi Quốc Tính (Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản); PGS, TS Trần Xuân Bách (Trường Đại học Y Hà Nội). Việc xếp hạng các nhà khoa học được Research.com thực hiện hằng năm ở 24 lĩnh vực. Trong đợt xếp hạng lần này, Research.com đã đưa vào bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới, trên cơ sở xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa học.
 
Theo QĐND