10:12, 28/12/2022

Hội thảo trực tuyến về dạy học nội dung quyền con người

Ngày 28-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến với các tỉnh, thành về dạy học nội dung quyền con người trong chương trình giáo dục cấp THCS và THPT.

Ngày 28-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến với các tỉnh, thành về dạy học nội dung quyền con người trong chương trình giáo dục cấp THCS và THPT.


Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi và đưa ra các ý kiến như: Đảm bảo việc tích hợp và lồng ghép nội dung giáo dục quyền con người phải cùng hướng tới thực hiện các mục tiêu về phẩm chất và năng lực được xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện trong việc giáo dục quyền con người khi triển khai các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, nội dung quyền con người cần được bổ sung và hệ thống hóa để giáo viên dễ dạy, học sinh dễ học, dễ hiểu hơn, xây dựng tài liệu hướng dẫn, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên…


Hiện nay, nội dung về quyền con người đã được lồng ghép, tích hợp trong nhiều môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, như: Đạo đức, Giáo dục công dân thông qua các bài học về giáo dục pháp luật.


V.A