05:11, 15/11/2020

Ngành học mầm non tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non miền Trung bị bão lụt

Từ ngày 13 đến 15-11, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã đến các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh để trực tiếp trao quà hỗ trợ cho 11 trường mầm non tại các địa phương trên, tổng trị giá quà tặng hơn 1 tỷ đồng.

Từ ngày 13 đến 15-11, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã đến các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh để trực tiếp trao quà hỗ trợ cho 11 trường mầm non tại các địa phương trên, tổng trị giá quà tặng hơn 1 tỷ đồng.
 

Ông Đỗ Hữu Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, từ ngày 24-10 đến ngày 10-11, ngành học mầm non Khánh Hòa đã kêu gọi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi, quyên góp trên tinh thần tự nguyện để hỗ trợ dụng cụ học tập, dụng cụ cá nhân, tài liệu, sổ sách và đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non ở miền Trung bị bão lụt… Qua đó nhằm chia sẻ, động viên và giúp các cơ sở giáo dục mầm non sớm vượt qua khó khăn, ổn định công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

 

Hưởng ứng sự kêu gọi của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và các phòng giáo dục và đào tạo, các cô giáo mầm non đã tự tay làm các đồ dùng, đồ chơi để tặng cho trẻ em miền Trung bị bão lụt.
Hưởng ứng sự kêu gọi của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và các phòng giáo dục và đào tạo, các cô giáo mầm non đã tự tay làm các đồ dùng dạy học, đồ chơi để tặng cho trẻ em miền Trung bị bão lụt.

 

Phụ huynh học sinh cũng tham gia quyên góp trên tinh thần tự nguyện.
Phụ huynh học sinh tham gia quyên góp trên tinh thần tự nguyện.

 

Bé mầm non cũng tham gia quyên góp giúp đỡ các bạn miền Trung.
Bé mầm non cũng tham gia quyên góp giúp đỡ các bạn miền Trung.

 

Các bé còn tặng đồ chơi của mình cho các bạn miền Trung gặp khó khăn.
Các bé còn tặng đồ chơi của mình cho các bạn miền Trung gặp khó khăn.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, các phòng giáo dục và đào tạo đã phát động, kêu gọi các trường trực thuộc tổ chức tập hợp tất cả các loại đồ dùng, đồ chơi, tài liệu học tập, đồng phục của trẻ và tiền mặt gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (tập kết tại Trường Mầm non Hương Sen, TP. Nha Trang). Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang đã điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoàn tất việc phân loại, sắp xếp các đồ dùng để tổ chức trao trực tiếp cho các trường mầm non miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

 
Phân loại từng đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập... trước khi đóng gói.
Cán bộ, giáo viên phân loại từng đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập... trước khi đóng gói. 

 

Hoàn thành đóng gói quà tặng chuẩn bị gửi tới các trường miền Trung.
Hoàn thành đóng gói các dụng cụ, tài liệu... chuẩn bị gửi tới các trường miền Trung.
 
 
Tất cả được đóng gói cẩn thận trước khi lên đường.
Đồ chơi của các bé cũng được đóng gói cẩn thận trước khi lên đường.

 

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã đến các tỉnh miền Trung để trực tiếp trao quà hỗ trợ cho các trường mầm non. 

 

Quà hỗ trợ về đến tỉnh Quảng Trị được các trường mầm non đón nhận.
Quà hỗ trợ về đến tỉnh Quảng Trị được các trường mầm non đón nhận.

 

 
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Đakrôn, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

 

Tại Trường Mầm non Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, đoàn đã trao quà cho 5 trường tại huyện Lệ Thuỷ
Tại Trường Mầm non Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, đoàn đã trao quà cho 5 trường mầm non của huyện Lệ Thuỷ.

 

Ông Đỗ Hữu Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao quà cho các trường mầm non của tỉnh Hà Tĩnh.
Ông Đỗ Hữu Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao quà cho các trường mầm non của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Thiện Tâm