06:10, 06/10/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Sáng 6-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đến dự có các ông: Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Lữ Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sáng 6-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đến dự có các ông: Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Lữ Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Ngô Gia Tự.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Ngô Gia Tự.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Đào Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (TP. Nha Trang).
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Đào Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (TP. Nha Trang).

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Ngô Gia Tự và THPT Nguyễn Văn Trỗi.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Ngô Gia Tự. 
 
Năm học 2019-2020 là năm học đặc biệt với thời gian kéo dài nhất và nhiều lần bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là năm bản lề của đổi mới chương trình, sách giáo khoa, bắt đầu từ lớp 1. Ngành Giáo dục tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học. Trong đó, tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, xóa mù chữ. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,3%. Năm học 2020-2021, toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa mới...

 

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh.

 

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị, thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường dạy và học an toàn, chủ động phương án dạy học trong tình hình dịch bệnh; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư công cho giáo dục; quan tâm công tác xã hội hóa giáo dục; có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cấp và nâng cao năng lực quản lý, quản trị ở các trường...

 

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao giấy khen cho các trường.
Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao giấy khen cho các trường.
 
 
Dịp này, Trường THPT Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh) đón nhận cờ dẫn đầu thi đua năm học 2018-2019 của Chính phủ và cờ dẫn đầu thi đua năm học 2019-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. UBND tỉnh tặng danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc” cho 12 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể, 59 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho 5 phòng giáo dục và đào tạo và 13 đơn vị trực thuộc sở. 
 
K.D