05:08, 28/08/2019

Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp cho 356 học viên

Chiều 28-8, Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên (HV) đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học Khóa 59; cao học quân sự Khóa 14; đào tạo Chỉ huy Tham mưu cấp lữ đoàn, vùng hải quân Khoá 27. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân đến dự và chỉ đạo.

Chiều 28-8, Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên (HV) đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học Khóa 59; cao học quân sự Khóa 14; đào tạo Chỉ huy Tham mưu cấp lữ đoàn, vùng hải quân Khoá 27. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân đến dự và chỉ đạo.

 

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

 

Khóa 14 đào tạo cao học quân sự có 8 HV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ; đào tạo Chỉ huy Tham mưu cấp lữ đoàn, vùng hải quân Khoá 27 có 40 HV tốt nghiệp, trong đó loại giỏi đạt 32,5%.

 

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng gắn quân hàm cho học viên Khóa 59.
Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng gắn quân hàm cho học viên Khóa 59.

 

Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học Khóa 59 có 308 HV tốt nghiệp; trong đó 147 HV được phong quân hàm trung úy, 161 HV được phong quân hàm thiếu úy; 8 HV được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học; 1 HV tốt nghiệp thủ khoa được Bộ Quốc phòng tuyên dương; 100% HV được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện Hải quân gắn quân hàm cho học viên Khóa 59.
Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện Hải quân gắn quân hàm cho học viên Khóa 59.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng đánh giá cao kết quả của các khóa học; biểu dương kết quả đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy - học tích cực và nghiên cứu khoa học của Học viện Hải quân trong năm học vừa qua, nhất là việc học tập ngoại ngữ, áp dụng thành tựu công nghệ 4.0, nổi bật là có 7 HV cấp phân đội bảo vệ khóa luận bằng Tiếng Anh và Tiếng Nga đều đạt xuất sắc và giỏi.

 

Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân trao giấy khen cho các học viên giỏi.
Đại tá Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân trao giấy khen cho các học viên giỏi.

 

Đại tá, Tiến Sĩ Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Học viện Hải quân trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên giỏi.
Đại tá, Tiến Sĩ Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Học viện Hải quân trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên giỏi.

 

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng nhấn mạnh: “Các sĩ quan trẻ mới tốt nghiệp là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho các đơn vị, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”; đồng thời yêu cầu các sĩ quan trẻ tốt nghiệp ra trường cần bám sát thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, về đơn vị mới cần cố gắng học tập, rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

THẾ ANH