10:04, 06/04/2019

Trao giải Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc

Ngày 6-4, tại Trường Đại học Nha Trang diễn ra lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 27, năm 2019. Tới dự có các ông: Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 

Ngày 6-4, tại Trường Đại học Nha Trang diễn ra lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 27, năm 2019. Tới dự có các ông: Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 
Kỳ thi do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức từ ngày 2 đến 5-4, thu hút 90 trường đại học, học viện, cao đẳng và trường THPT chuyên trên toàn quốc tham gia với 650 thí sinh, được chia làm 2 bảng A và B. Các sinh viên tranh tài ở các môn Đại số, Giải tích; học sinh THPT chuyên dự 2 buổi thi. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao giải đặc biệt cho các thí sinh.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao giải đặc biệt cho các thí sinh.
 
 
Kết quả, ban tổ chức đã trao 6 giải đặc biệt, 68 giải nhất, 114 giải nhì, 159 giải ba và 58 giải khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, có một sinh viên đạt thủ khoa ở cả 2 môn là Vương Đình Ân, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây cũng là trường có thành tích cao nhất với 10 giải nhất, trong đó có 3 giải đặc biệt.
 
Trường Đại học Nha Trang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức kỳ thi. Ngoài ra, 9 học sinh THPT có thành tích xuất sắc và vượt khó được nhận phần thưởng của Quỹ Lê Văn Thiêm; 11 nữ sinh nhận phần thưởng của GS. Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam. 
 
K.D