10:02, 19/02/2019

Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm

Tính từ đầu năm học 2018 - 2019 đến nay, tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh đã giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm học 2018 - 2019 đến nay, tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã giảm so với cùng kỳ năm trước.


Cụ thể, tỷ lệ học sinh bỏ học cấp THPT là 0,66% (giảm 0,19%), cấp THCS 0,21% (giảm 0,05%). Một trong những giải pháp quan trọng mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện là chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, thống kê và xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học.


Tuy nhiên, ở một số trường, tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn cao. Cụ thể, các trường THPT: Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) 2,45%, Lê Hồng Phong 2,09%, Tô Văn Ơn 2,2% (cùng thuộc huyện Vạn Ninh), Lạc Long Quân (huyện Khánh Vĩnh) 2,02%, Nguyễn Chí Thanh 1,9%, Tôn Đức Thắng 1,5%, Trần Quý Cáp 1,4% (thị xã Ninh Hòa), Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn) 1,5%... Các phòng giáo dục và đào tạo có tỷ lệ học sinh bỏ học cao là: Diên Khánh 0,42%, Khánh Vĩnh 0,27%...


V.A