03:09, 12/09/2018

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa khai giảng năm học mới

Ngày 12-9, trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Dự lễ có ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, thị xã Ninh Hòa cùng hơn 1.500 học viên, thầy, cô giáo nhà trường.

Ngày 12-9, trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Dự lễ có ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, thị xã Ninh Hòa cùng hơn 1.500 học viên, thầy, cô giáo nhà trường.

 

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.
Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới tại trường Trung cấp nghề Ninh Hòa.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới tại trường Trung cấp nghề Ninh Hòa.

 

Năm học 2017-2018, nhà trường tuyển sinh và đào tạo 1.714 học viên, trong đó hệ trung cấp 709 học viên, đạt tỷ lệ 101% kế hoạch được giao; sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên là 1.005 học viên, đạt tỷ lệ 100,5% chỉ tiêu. Về kết quả học tập, năm qua toàn trường có 82% học sinh đủ điều kiện lên lớp, 35% học viên xếp loại khá, giỏi, 65% học viên xếp loại trung bình, trung bình khá.

 

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

Năm qua, trường có 427 học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp nghề ra trường, trong đó có 90% có việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề đạo tạo. Bên cạnh nhiệm vụ chính đào tạo nghề, nhà trường cũng đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ khác được ngành giao như: tư vấn việc làm cho 2.494 lao động, giới thiệu và cung ứng việc làm cho 1.113 người, tạo nguồn lao động theo đề án xuất, nhập khẩu cho 52 người… Năm học 2018-2019, nhà trường xét, công nhận trúng tuyển cho 675 học viên (đạt 96,4% chỉ tiêu được giao) theo học hệ trung cấp với 9 ngành nghề đạo tạo gồm: điện công nghiệp; điện tử công nghiệp; vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh; hàn; cơ khí cắt gọt kim loại; sửa chữa, lắp ráp máy tính; may-thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng.

Dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân của nhà trường; nhà trường cũng đã khen thưởng cho 19 cá nhân là cán bộ, thầy cô giáo cùng 157 học viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, dạy và học năm học 2017-2018.

P.H