01:09, 18/09/2018

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang khai giảng năm học mới

Năm học này, nhà trường đón nhận hơn 1.000 tân sinh viên hệ cao đẳng khóa 11. Trường phấn đấu đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cấp độ quốc tế đối với 7 ngành, nghề trọng điểm... 

*Phối hợp triển khai công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề du lịch 
Sáng 18-9, Trường Cao Đẳng Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019. Dự lễ khai giảng có các ông: Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, nguyên Hiệu trưởng nhà trường; Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.
 
Năm học này, nhà trường đón nhận hơn 1.000 tân sinh viên hệ cao đẳng khóa 11. Trường phấn đấu đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cấp độ quốc tế đối với 7 ngành, nghề trọng điểm (quản trị khách sạn, quản trị resort, quản trị nhà hàng, quản trị lễ tân, quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn) và đạt tiêu chuẩn cấp độ ASEAN đối với ngành, nghề kế toán doanh nghiệp.
 
Đồng thời, tập trung thực hiện thành công Đề án chuyển đổi phương thức đào tạo từ theo niên chế sang theo hệ thống tín chỉ; phấn đấu giảm lý thuyết ở mức tối thiểu (10-20%); tỷ lệ thực hành ở mỗi chuyên ngành đạt 80-90%; tỷ lệ sinh viên thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp chiếm 40% chương trình đào tạo thay vì 15% như các năm trước… 
 
Nhân dịp khai giảng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa đã trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 10 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  

 

Đại diện nhà trường (trái) nhận học bổng cho 10 tân sinh viên.
Đại diện nhà trường (trái) nhận học bổng cho 10 tân sinh viên.
Được biết, năm học vừa qua, trường có 90% sinh viên đạt kết quả rèn luyện và học tập từ trung bình khá trở lên; kết quả tốt nghiệp của sinh viên khóa 8 đạt 95,2%. Nhà trường đã nghiệm thu 29 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên.
 
*Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức hội nghị triển khai công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề du lịch cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019. Gần 100 đại biểu đại diện các trường THCS, THPT tham dự.
 
Tại hội nghị, các đại biểu nêu một số vướng mắc như: Thiếu cán bộ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; thiếu thông tin về thị trường lao động; cơ sở vật chất tại một số trường chưa đảm bảo; phụ huynh học sinh chưa hiểu hết lợi ích khi cho con em học nghề hướng nghiệp…

 

Một đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Một đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Được biết, năm học này, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang sẽ tổ chức hướng nghiệp và đào tạo ngắn hạn (3 tháng) cho học sinh THCS, đào tạo sơ cấp (1 năm) cho học sinh THPT về nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn Âu – Á, kỹ thuật làm bánh. 
T.M – N.V