05:09, 17/09/2018

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Với nhiều giải pháp trong việc triển khai phòng, chống tác hại thuốc lá, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) thị xã Ninh Hòa được đánh giá là đơn vị thực hiện khá tốt công tác này. 
 

Với nhiều giải pháp trong việc triển khai phòng, chống tác hại thuốc lá, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) thị xã Ninh Hòa được đánh giá là đơn vị thực hiện khá tốt công tác này. 

 

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh ở thị xã Ninh Hòa.
Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh ở thị xã Ninh Hòa.
 
Ông Châu Đình Hùng Sơn - Phó Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Ninh Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của thị xã, năm 2014, Phòng GD-ĐT đã triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan và ở các trường học. Cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá trong các cơ sở giáo dục; xây dựng nội dung kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác này; nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành thông qua việc tập huấn, hội thảo với nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh công tác tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cai nghiện thuốc lá tại đơn vị. Bên cạnh đó, phòng chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá tại trường; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai, qua đó biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chuyên môn, cá nhân có thành tích trong công tác này, xử lý những tổ chuyên môn, cá nhân vi phạm.
 
Công đoàn ngành cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; lắp đặt nhiều bảng “cấm hút thuốc lá” ở trụ sở làm việc của Phòng GD-ĐT và những điểm dễ nhận thấy trong các  trường học; phân công bộ phận kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện luật, nhắc nhở người đến liên hệ công tác không hút thuốc lá trong khuôn viên của đơn vị. Ngoài ra, chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định không tổ chức mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường học; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm… 
 
Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, các trường học trên địa bàn thị xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến các văn bản của Nhà nước và ngành GD-ĐT về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động hàng năm và xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để xét danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của trường. Đối với học sinh, các trường thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, tích hợp vào một số môn học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động ngoại khóa… tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; kỹ năng từ chối khi được mời hút thuốc lá... Em Nguyễn Ngọc Hồng - học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu cho biết: “Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường, em được trang bị kiến thức cơ bản về những tác hại của thuốc lá. Qua đó, em cũng vận động bố và anh trai bỏ thuốc lá”.
 
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, qua 4 năm thực hiện, đến nay, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành không hút thuốc lá trong nhà trường, có 93 người bỏ hút thuốc lá…
 
Thời gian tới, ngành GD-ĐT thị xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT và các cấp quản lý có liên quan. Bên cạnh đó, tổ chức cho giáo viên và nhân viên nhà trường ký cam kết không hút thuốc lá trong trường học; tăng cường vận động người hút thuốc lá ngoài nhà trường bỏ hút; tổ chức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác này…
 
H.DUNG