03:08, 02/08/2017

Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 1

Từ ngày 2 đến 4-8, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017. 

Từ ngày 2 đến 4-8, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017.

 

Năm 2017, bên cạnh 7 ngành đào tạo đại học hiện có (gồm: Luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, công nghệ thông tin, Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) với tổng cộng hơn 20 chuyên ngành), Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển sinh thêm ngành mới là Đông Phương học (gồm 3 chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học) và dừng tuyển sinh hệ cao đẳng.

 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.150 sinh viên. Trong đợt 1, có hơn 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường. Hơn 300 thí sinh đã đến làm thủ tục trong ngày đầu tiên tổ chức nhập học (2-8). Tại đây, các cán bộ và sinh viên tình nguyện của trường hướng dẫn sinh viên tham quan trường và đăng ký ở ký túc xá…

 

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
Tân sinh viên làm thủ tục nhập học.

 

Được biết, Trường Đại học Thái Bình Dương sẽ tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo từ nay đến tháng 9-2017 cho đến khi hết chỉ tiêu. Có 2 phương thức xét tuyển gồm: dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2017 (chiếm 30% chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển là thí sinh đạt từ mức điểm sàn 15,5 điểm trở lên) và dựa trên học bạ THPT (70% chỉ tiêu, điều kiện là thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển từ 6,0 trở lên). Nhà trường đưa ra một số chính sách học bổng đối với sinh viên có kết quả học tập tốt năm lớp 12 và nhập học sớm…

K.D