10:10, 24/10/2015

Khai giảng năm học 2015-2016

Sáng 24-10, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016. Đến dự có các ông: Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Sáng 24-10, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016. Đến dự có các ông: Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi lễ.

 

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Năm học 2014-2015, trường có hơn 38% sinh viên khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên khóa 5 đạt hơn 83%. Trường là đơn vị xuất sắc Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3 (cấp độ cao nhất).

 

o-thien.jpg
Ông Đào Công Thiên trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 2 tập thể của trường.

 

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể của trường.
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể của trường.

 

Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang có hơn 1.500 sinh viên, trong đó có hơn 700 tân sinh viên hệ cao đẳng khóa 8. Nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt; đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao; triển khai đầu tư cơ sở 2 tại khu Tây Nam Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang); đầu tư trang thiết bị cho các nghề trọng điểm theo chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế…
 

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2014-2015 cho 4 tập thể của trường; tặng bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 2 năm liên tục. Nhà trường trao chứng nhận cho 6 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Thân đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định cho sinh viên sau khi ra trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh và khu vực. 

 
K.D