11:09, 29/09/2014

Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung: Chuyển mình mạnh mẽ

Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết và cơ sở vật chất đầy đủ, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung - Tổng cục Kỹ thuật) đang chuyển mình từng ngày và trở thành địa chỉ uy tín về đào tạo lái xe trên địa bàn Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết và cơ sở vật chất đầy đủ, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung (TCKTMT - Tổng cục Kỹ thuật) đang chuyển mình từng ngày và trở thành địa chỉ uy tín về đào tạo lái xe trên địa bàn Nam Trung bộ - Tây Nguyên.


Phát huy nội lực


Thành lập năm 1979, trải qua 35 năm xây dựng, trưởng thành, tập thể nhà trường đã chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để thực hiện mục tiêu “vừa xây dựng củng cố, vừa tổ chức đào tạo và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng các tổ chức và rèn luyện kỷ luật”. Đại tá Lê Văn Giáo - Hiệu trưởng nhà trường kể: “Ngày mới thành lập, trường tiếp quản cơ sở có diện tích hơn 200ha trong thung lũng Trảng Bàng (xã Vĩnh Phương), nham nhở bom mìn sót lại sau chiến tranh và những mái nhà vòm dã chiến đơn sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu; đời sống cán bộ, chiến sĩ vô cùng khó khăn”. Từ năm 1979 đến năm 2012, do yêu cầu nhiệm vụ cũng như việc kiện toàn tổ chức lực lượng của quân đội, nhà trường đã trải qua 9 lần đổi tên và bổ sung nhiệm vụ.


Tháng 5-2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Trường Kỹ thuật miền Trung thành Trường TCKTMT với nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật bậc trung cấp, sơ cấp kỹ thuật (ô tô, máy công trình, trạm nguồn điện, cơ khí) và lái xe ô tô quân sự các hạng cho quân đội; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, trường còn đào tạo lái xe các hạng B2, C, D, E cho bộ đội xuất ngũ, đối tượng chính sách xã hội và người dân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trường cũng tham gia bồi dưỡng nâng bậc chuyển loại các chủng loại xe và thợ kỹ thuật cho các quân khu, quân đoàn phía Nam. Những năm qua, trường đã đào tạo hàng chục nghìn lái xe cho các đơn vị quân đội, bộ đội xuất ngũ và người dân.

 

Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác đào tạo học viên.
Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác đào tạo học viên.


Đại tá Lê Văn Giáo chia sẻ, đơn vị thường xuyên quan tâm tới công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, tăng gia sản xuất... Nhờ vậy, đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong trường ngày càng được cải thiện; trợ cấp ngoài lương cho cán bộ, nhân viên khung năm sau cao hơn năm trước (năm 2013 đạt 4,5 triệu đồng/người; năm 2014 khoảng 5 triệu đồng/người)...


Xây dựng đơn vị vững mạnh


Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường còn chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, các tổ chức vững mạnh về mọi mặt. Hiện nay, trường đã có hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dùng, nhà xưởng, bãi tập... đáp ứng đầy đủ điều kiện để thực hiện chức năng nhiệm vụ của một trường trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường có 40 phòng học lý thuyết và thực hành, 93 ô tô dùng cho đào tạo lái xe ô tô các hạng. Bãi tập cơ bản của trường có diện tích 55.000m2; bãi lái hình 12.000m2 được bê tông hóa; bãi tập lái tổng hợp có chiều dài 6km, được kết cấu đầy đủ các tình huống phù hợp với chương trình đào tạo lái ô tô quân sự các hạng. Trường cũng mua sắm trang thiết bị dạy học tiên tiến, phương tiện huấn luyện đồng bộ, cập nhật sự phát triển của khoa học công nghệ. Bằng nguồn vốn của trường và sự hỗ trợ của cấp trên, nhà trường đã xây dựng, đưa vào sử dụng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1, phục vụ công tác đào tạo và sát hạch lái xe dân sự.

35 năm qua, nhà trường đã đào tạo được 52 khóa lái xe ô tô hạng C; 3 khóa hạ sĩ quan kỹ thuật; 33 khóa thợ sửa chữa ô tô; 9 khóa thợ gia công cơ khí; 1 khóa trung cấp kỹ thuật ô tô ngắn hạn; 23 khóa chuyển hạng lái xe quân sự D, E và 5 khóa FC cho quân đội. Ngoài ra, trường còn phối hợp với các sở, ban, ngành của các địa phương đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe dân sự, đào tạo thợ cơ khí cho nhu cầu lao động trên địa bàn Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Qua thực tiễn, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy của trường từng bước trưởng thành. 100% cán bộ quản lý giáo dục đào tạo có trình độ cao đẳng, đại học; đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 83,4%. Chương trình, nội dung đào tạo của trường luôn được bổ sung, hoàn thiện, gắn với công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật của quân đội, sát với điều kiện thực tế ở đơn vị và bảo đảm chuẩn hóa theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viên Thái Ngọc Toàn (bộ đội xuất ngũ) chia sẻ: “Tôi đang học lớp lái xe ô tô hạng C khóa 92. Ngoài điều kiện học tập đầy đủ, Trường TCKTMT còn bố trí chỗ ăn, ở tốt, giúp chúng tôi an tâm học tập. Đặc biệt, giáo viên của trường nhiệt tình và có năng lực sư phạm tốt, giúp học viên tiếp thu bài giảng thuận lợi...”.


Trung tá Đỗ Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường TCKTMT cho biết: “Để nâng cao chất lượng dạy và học, hàng năm, nhà trường tổ chức tập huấn thống nhất bài giảng, bồi dưỡng chuyên môn về lý thuyết, tay nghề cho đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, chúng tôi còn cử giáo viên tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng của quân đội, Cục Đường bộ tổ chức; thường xuyên củng cố, đầu tư trang thiết bị, phương tiện để theo kịp với sự phát triển của các dòng xe mới, đáp ứng nhu cầu của học viên. Nhờ vậy, học viên sau khi được đào tạo đều có tay nghề tốt và tìm được việc làm ổn định”.


Thành Nam