Sáng 14-9, tại Khánh Hòa, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. |
Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Về phía Báo Đại biểu Nhân dân có bà Phạm Thị Thanh Huyền - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; các thành viên Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và hơn 500 cộng tác viên của báo.
* Lan tỏa chính sách đến gần dân
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhận định, đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững cần những quyết sách đúng, đạo luật tốt, cơ chế giải phóng nguồn lực. Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi Nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện. Quá trình xây dựng chính sách sẽ sát thực tiễn hơn khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền và truyền thông chính sách phát huy được vai trò. Hội nghị là diễn đàn của trí tuệ, trách nhiệm và hiến kế, không chỉ góp phần làm báo tốt hơn mà còn góp phần làm chính sách tốt hơn, đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội, HĐND. Đích đến là người dân được thụ hưởng nhiều hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển, các nguồn lực được khơi thông, tạo động lực phát triển.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường cho biết, chủ đề hội nghị khẳng định vai trò của báo chí trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quyết sách của Quốc hội, HĐND đến cử tri, Nhân dân. Với yêu cầu đổi mới thể chế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, truyền thông chính sách cần đi trước, đồng hành từ sớm, từ xa; bảo đảm chính xác, dễ hiểu, thuyết phục. Mỗi tác phẩm chất lượng góp phần lan tỏa chủ trương, tạo đồng thuận, giúp cử tri hiểu quyết sách, cơ quan dân cử lắng nghe nguyện vọng Nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. |
Khánh Hòa là địa phương có vị trí trung tâm vùng duyên hải Nam Trung Bộ, không gian phát triển rộng mở, tiềm năng đa dạng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, hội tụ nhiều điều kiện để tăng tốc, bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước. Đặc biệt, việc triển khai các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 mở ra những cơ hội chiến lược, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa tạo dư địa phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật, logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị, du lịch, giáo dục, y tế, môi trường, biển, đảo và phòng, chống thiên tai.
Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, những định hướng phát triển của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự đồng hành, hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Các cơ chế, chính sách đặc thù; dự án hạ tầng chiến lược; dự án điện hạt nhân; Khu Kinh tế Vân Phong; định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa bứt phá, hiện thực hóa các chủ trương của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng cao của cả nước, Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc. Trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, truyền thông chính sách có ý nghĩa đặc biệt. Đây là cầu nối để Nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia thực hiện những định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh…
* Báo chí đồng hành với cơ quan dân cử, cử tri
![]() |
| Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị. |
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, làm sâu sắc các vấn đề như: Báo chí với nhiệm vụ tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các quyết sách của cơ quan dân cử; phát huy vai trò của HĐND trong truyền thông chính sách, đưa nghị quyết vào cuộc sống và nguyện vọng của Nhân dân đến nghị trường; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong truyền thông hoạt động của Quốc hội, HĐND và đại biểu dân cử; xây dựng mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp, kết nối Quốc hội với địa phương trong kỷ nguyên mới…
Từng tham gia Quốc hội 2 khóa, Tiến sĩ Trần Văn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhận định, giữa quyết sách và sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, báo chí không chỉ trung chuyển thông tin mà còn là nơi “dịch” quyết sách thành ngôn ngữ đời sống. Đồng thời, báo chí chuyển tải tâm tư, nguyện vọng Nhân dân thành phản hồi, kiến nghị, góp phần để các quyết sách đúng và sát thực tiễn. Một quyết sách dù có luận cứ khoa học, thực tiễn vững chắc, thấu tình, hợp lý, nếu người dân chưa hiểu rõ nguyên nhân vẫn có thể bị hoài nghi. Vì vậy, báo chí phải lấp đầy khoảng trống thông tin, nhanh hơn tin giả, tin đồn trên mạng xã hội. Tờ báo phục vụ cơ quan dân cử tốt phải dám nêu câu hỏi khó, phản ánh những nơi chính sách chưa đến với người dân; làm cầu nối để ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường trước khi đại biểu biểu quyết.
![]() |
| Các tập thể nhận khen thưởng. |
Còn PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, truyền thông chính sách không thể chỉ truyền đạt quyết định đã ban hành mà phải trở thành quá trình kiến tạo chính sách, đồng thuận xã hội. Báo chí nghị trường giữ sứ mệnh cầu nối giữa cơ quan dân cử và cử tri. Với những thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và cấu trúc xã hội, truyền thông phải hiện diện xuyên suốt, từ nhận diện vấn đề, hình thành, tham vấn, thảo luận, quyết định, thực hiện đến đánh giá tác động…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương kết quả Báo Đại biểu Nhân dân đạt được thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cần quán triệt các định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là: Bám sát thực tiễn, phản ánh đời sống xã hội, hơi thở thời đại, vấn đề thiết thực từ cơ sở, người dân, doanh nghiệp; lấy Nhân dân làm gốc, đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm kim chỉ nam, giúp người dân hiểu, tin tưởng, đồng hành với sự nghiệp đổi mới đất nước. Báo Đại biểu Nhân dân cần giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa năng lượng tích cực, gương người tốt, việc tốt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Báo phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia trên không gian mạng và các nền tảng số.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. |
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào nghiệp vụ; không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng. Sản phẩm báo chí cần được đánh giá về hiệu quả, mức độ tiếp cận bạn đọc và tác động đối với đời sống xã hội. Báo cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giúp mỗi người có kiến thức chuyên sâu, hiểu biết sâu sắc về Quốc hội và HĐND. Mỗi cán bộ, phóng viên phải tự học, tự nghiên cứu, có trách nhiệm; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện, phản ánh, lên án biểu hiện sai trái, cách làm thiếu hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cộng tác viên cần có niềm đam mê, trách nhiệm trong việc cung cấp tin, bài, hình ảnh cho báo; giữ vững đạo đức, bản lĩnh chính trị, xử lý thông tin nhanh, chính xác, kỹ lưỡng, thận trọng. Các địa phương cần quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền; tạo điều kiện để cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của Báo Đại biểu Nhân dân bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động của Quốc hội, HĐND và đời sống Nhân dân.
Tại hội nghị, Báo Đại biểu Nhân dân khen thưởng 5 tập thể và 21 cộng tác viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đất nước đang đặt ra mục tiêu phát triển rất cao: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện các mục tiêu đó, Quốc hội, HĐND và báo chí phải không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.
NHÓM P.V











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin