15:26, 15/09/2026

Chủ động triển khai các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, công trình trong mùa mưa bão

CÔNG ĐỊNH

Sáng 15-9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai phương án phòng, chống thiên tai tại các xã, phường: Đông Ninh Hòa, Tân Định, Khánh Vĩnh.  

Đoàn đã kiểm tra thực tế khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải (phường Đông Ninh Hòa); hồ chứa nước Suối Trầu (xã Tân Định) và vị trí sạt lở tại khu vực ven sông Cái đoạn qua xã Khánh Vĩnh.

Đoàn kiểm tra tại khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, phường Đông Ninh Hòa.
Đoàn kiểm tra tại khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, phường Đông Ninh Hòa.

Tiếp tục triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai

Tại khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, đoàn đã kiểm tra khả năng tiếp nhận, sắp xếp tàu thuyền; hệ thống neo buộc, phao tiêu, luồng vào/ra; phương án bảo đảm an toàn cho tàu cá, ngư dân khi có bão, áp thấp nhiệt đới; công tác trực ban, thông tin cảnh báo và xử lý tình huống công tác sẵn sàng về phương án, nhân lực, vật lực trong trường hợp xảy ra thiên tai tại khu neo đậu tránh trú bão.

Báo cáo tại thực địa, ông Lê Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường cho biết, từ nay đến cuối năm, phường tập trung vào công tác chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lũ, bão mạnh. Trong đó, các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt khi có mưa lớn như: Tuyến đường Tỉnh lộ 1A (khu vực đồng muối); khu vực trước trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đoạn đường trước Nhà bia tưởng niệm Ninh Thủy; tuyến Quốc lộ 26B (trước Cảng Nam Vân Phong và nhà máy xi măng); Tỉnh lộ 1B (khu vực Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1); đường Lê Hồng Phong (gần Khu tái định cư Ninh Thủy) Tổ dân phố (TDP) Ninh Diêm 1 (khu vực miễu Kỳ Đà); TDP Ninh Diêm 2 (khu vực cầu Đùi), TDP Ninh Phước (khu vực đầu làng Ninh Yển).

Các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét tập trung chủ yếu tại các TDP: Ninh Vân (11 hộ, 35 nhân khẩu), Ninh Phước (23 hộ, 60 nhân khẩu), Ninh Tịnh (44 hộ, 191 nhân khẩu), tuyến đường đèo đi TDP Ninh Vân, TDP Hòn Khói (đoạn từ vòng xoay STX tới hội trường TDP 2 Đông Hải cũ).

Cùng với đó, phường tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa thiên tai, nhất là vận động người dân không ra khơi đánh bắt thủy hải sản; tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, lồng bè chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực đồng muối khi có cảnh báo thời tiết cực đoan. Đồng thời, liên tục cập nhật thông tin về tình hình thiên tai và tổ chức trực ban 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập cục bộ. Phường cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát và bổ sung các giải pháp ứng phó cụ thể, sát với thực tiễn địa bàn để chủ động xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Nguyên tắc là rõ người, rõ việc, thực chất, hiệu quả.

Qua thống kê, phường hiện có 481 tàu thuyền đánh bắt hải sản, 125 lồng bè nuôi trồng thủy sản với 258 lao động thường xuyên. Phường có 7 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn với tổng sức chứa hơn 700 tàu. Phường đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì năng lực hoạt động của công trình.

 

Qua kiểm tra, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đánh giá cao công tác chủ động ứng phó của địa phương, các lực lượng trên địa bàn. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục triển khai có hiệu quả phương án ứng phó thiên tai; chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nuôi trồng thủy sản trên các luồng lạch, khu vực ngoài vùng quy hoạch sớm thu hoạch thủy sản và ngưng việc tiếp tục nuôi trồng tại các khu vực này theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn hồ, đập

Tại hồ chứa nước Suối Trầu, đoàn đã kiểm tra hiện trạng công trình, mực nước hồ; an toàn đập, tràn, cống lấy nước; khả năng vận hành, điều tiết trong tình huống mưa lớn; phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; lực lượng, vật tư, thiết bị tại chỗ, công tác triển khai phương án đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước đối với các công trình do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra công tác chủ động ứng phó thiên tai tại hồ chứa nước Suối Trầu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra công tác chủ động ứng phó thiên tai tại hồ chứa nước Suối Trầu.

Báo cáo tại thực địa, ông Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và vận hành hệ thống hạ tầng thủy lợi quy mô lớn, bao gồm: 19 hồ chứa nước (15 hồ lớn, 2 hồ vừa, 2 hồ nhỏ); 32 đập dâng và đập ngăn mặn; 7 trạm bơm điện và hệ thống kênh mương dài hơn 460km. Hồ Suối Trầu là công trình cấp II, dung tích khoảng 9,5 triệu m3. Hồ có 2 tràn tự do và 1 tràn cửa van. Trong đó, đối với tràn cửa van, khi có mưa lớn, mực nước hồ lên nhanh, công ty sẽ tính toán lưu lượng về hồ để vận hành điều tiết kịp thời, hợp lý.

Đến nay, công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước năm 2026 của từng công trình đã hoàn tất và báo cáo theo quy định. Phương án ứng phó thiên tai bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ cho từng hồ chứa đã được xây dựng. Việc bảo dưỡng, bôi trơn hệ thống cơ khí và vận hành thử các cống lấy nước, cửa van tràn xả lũ bằng cả điện lưới lẫn máy phát điện dự phòng, bảo đảm sẵn sàng điều tiết lũ được thực hiện thường xuyên. Đơn vị cũng bố trí đầy đủ vật liệu, dụng cụ lao động và thiết bị dự phòng tại các đầu mối để kịp thời khắc phục nếu xảy ra sự cố vận hành; duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ tại công trình đầu mối trong điều kiện bình thường; tăng cường thêm nhân lực khi xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lũ diễn biến phức tạp.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị công ty tiếp tục kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất công trình đầu mối kể cả khi không có mưa lũ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn. Việc thông báo, cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi xả lũ cần thực hiện nghiêm ngặt theo quy chế phối hợp phòng, chống lụt bão nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt. Khi có mưa lớn, cần thiết phải điều tiết lũ, công ty thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương vùng hạ du để cảnh báo người dân, chủ động triển khai phương án di dời người và tài sản dọc các sông, suối, vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Tại xã Khánh Vĩnh, đoạn sông Cái đi qua địa bàn xã có nhiều khu vực đã bị sạt lở bờ sông nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến nhà cửa, đất đai của người dân. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đã kiểm tra vị trí sạt lở, phạm vi ảnh hưởng và nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đồng chí cũng tìm hiểu hiện trạng nhà dân, đường giao thông, công trình bị ảnh hưởng; trao đổi với lãnh đạo xã và các sở, ngành liên quan về các biện pháp xử lý trước mắt, phương án cảnh báo, khoanh vùng, sơ tán dân khi cần thiết và các giải pháp khắc phục lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại vị trí sạt lở bờ sông Cái đoạn qua xã Khánh Vĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại vị trí sạt lở bờ sông Cái đoạn qua xã Khánh Vĩnh.

Theo báo cáo của UBND xã Khánh Vĩnh, khi có mưa lớn xảy ra, trên địa bàn xã có 316 hộ, với 1.160 nhân khẩu ở các vùng xung yếu về sạt lở đất, ngập lụt phải di dời đến nơi an toàn. Trong đó, khu vực ven sông Cái đoạn qua thôn 1 của xã có nhiều đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Qua tính toán có 98 hộ, với 410 nhân khẩu ở thôn 1 và 3 hộ, với 9 nhân khẩu ở thôn Sông Cầu đang trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông mặc dù đây chưa phải là cao điểm mùa mưa. Ngoài ra, xã cũng xác định 5 khu vực dân cư với hàng trăm hộ dân, hàng nghìn nhân khẩu ở khu vực xung yếu về ngập lụt. Phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai đã được xây dựng chi tiết, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, lực lượng.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị UBND xã Khánh Vĩnh triển khai ngay các phương án cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại các khu vực ven sông, suối có nguy cơ sạt lở cao; thường xuyên cắt cử lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình, nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án kè chống sạt lở khu dân cư dọc sông Cái đoạn qua địa bàn xã Khánh Vĩnh. Trong đó, tính toán sự cần thiết, tính khả thi, cấp bách và quy mô công trình phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ nhà cửa, đất đai khu vực này.

HỒNG ĐĂNG