Thời gian qua, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang quan tâm. Những ngôi nhà Đại đoàn kết đã tạo thêm động lực để các hộ gia đình yên tâm, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
An cư để ổn định cuộc sống
Nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Đăng Nam (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huệ (63 tuổi) ở Tổ dân phố Quốc Tuấn luôn mong có một mái nhà chắc chắn để yên tâm sinh sống. Ông Nam là cựu chiến binh, những năm gần đây sức khỏe suy yếu vì bệnh tật. Bà Huệ không có công việc ổn định, tần tảo lao động chân tay để nuôi con. 6 người trong gia đình đều là lao động tự do, sống dựa vào nguồn thu nhập bấp bênh, trong khi căn nhà cũ xây chắp vá bằng gạch, mái lợp tôn đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, gió mạnh, cả gia đình lại thấp thỏm lo lắng.
![]() |
| Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện đơn vị tài trợ và tổ dân phố chúc mừng gia đình ông Nguyễn Đăng Nam nhận nhà Đại đoàn kết. |
Mong mỏi có một mái ấm che nắng, che mưa cho cả gia đình cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tháng 8-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ hỗ trợ một phần kinh phí; chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm góp ngày công xây dựng. Căn nhà Đại đoàn kết rộng 30m², tổng kinh phí gần 104 triệu đồng đã được hoàn thành và trao tặng gia đình. “Nếu không có chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, tôi không thể xây được căn nhà như hôm nay. Mùa mưa bão năm nay, gia đình tôi không còn nơm nớp lo lắng như những năm trước vì đã có một ngôi nhà Đại đoàn kết vững chắc”, bà Huệ chia sẻ.
Cùng niềm vui ấy, trong căn nhà Đại đoàn kết vừa được xây mới trên đảo Trí Nguyên, ông Đặng Khít (87 tuổi, Tổ dân phố Trí Nguyên) không giấu được sự xúc động. Trước đây, căn nhà của gia đình đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa, nhà dột, nước tạt vào lênh láng. Ông Khít cùng vợ là bà Hồ Thị Cảo (85 tuổi) đều đã tuổi cao, sức yếu, sống cùng cháu ngoại do con gái đi làm xa. Cuộc sống trên đảo còn nhiều vất vả nên việc sửa sang, xây dựng lại căn nhà là điều hai ông bà chưa dám nghĩ tới. Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, doanh nghiệp, bà con lối xóm cùng khoản tiền vay mượn từ người thân, ông Khít đã xây được căn nhà mới có tổng diện tích sàn hơn 46m², với kinh phí gần 315 triệu đồng.
![]() |
| Ông Đặng Khít và vợ phấn khởi khi có căn nhà khang trang trên đảo Trí Nguyên. |
Theo ông Khít, việc xây dựng nhà trên đảo gặp không ít khó khăn, nhất là vận chuyển vật tư và tìm kiếm nhân công. Nếu không có sự hỗ trợ của Mặt trận, chính quyền địa phương và những người xung quanh, ông bà không biết đến bao giờ mới có được mái nhà mới. Từ niềm vui trong căn nhà mới, gia đình ông càng có thêm động lực để từng bước ổn định cuộc sống, chăm lo cho con cháu.
Chung tay vì người nghèo
Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Mặt trận phường đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo đời sống người nghèo. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ Vì người nghèo phường đã hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu 5 căn nhà được đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ nay đến cuối năm 2026, phường tiếp tục vận động các nguồn lực để hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa thêm 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Để việc hỗ trợ đúng đối tượng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trực tiếp khảo sát hiện trạng nhà ở, điều kiện kinh tế của từng gia đình để có phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là các hộ khu vực đảo. Bên cạnh nguồn kinh phí vận động được, địa phương còn huy động sự chung tay của người dân, người thân và cộng đồng thông qua việc đóng góp thêm kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng những mái nhà kiên cố.
“Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, chúng tôi còn vận động giúp người dân có thêm vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Thời gian tới, Mặt trận phường sẽ tiếp tục vận động sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm vào Quỹ Vì người nghèo; đồng thời rà soát các trường hợp khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kịp thời. Những mái nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp các gia đình an cư, từng bước ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Nguyễn Thị Phương Duyên nhấn mạnh.
HOÀNG ĐỨC







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin