Bằng những mô hình, hoạt động thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn phường Đông Hải đã quan tâm, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
![]() |
| Mô hình “Heo vàng yêu thương” đặt tại trụ sở Công an phường để mọi người có thể ủng hộ dễ dàng. |
Hỗ trợ những cảnh đời bất hạnh
Tháng 10-2025, Chi hội Phụ nữ Công an phường và Chi đoàn Công an phường triển khai thực hiện mô hình “Heo vàng yêu thương”. Mô hình được đặt tại trụ sở Công an phường để cán bộ, chiến sĩ cùng các tổ chức, cá nhân thuận tiện chung tay đóng góp. Từ nguồn kinh phí vận động được, mô hình đã hỗ trợ 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 300.000 đồng/tháng/em. Trong số đó có em Nguyễn Bảo Nhi (sinh năm 2015, Tổ dân phố 2). Hai chị em Nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ nên phải rời xa nhau để đến sống tại gia đình của 2 người cô ruột. Nhi được bà Nguyễn Thị Kim Huệ đón về phường Đông Hải chăm sóc. Tuy nhiên, gia đình bà Huệ cũng có 3 người con, đời sống kinh tế không mấy dư dả. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ chồng bà Huệ vẫn cố gắng nuôi dưỡng, che chở cho người cháu của mình, bù đắp phần nào những mất mát. Đáp lại tình yêu thương ấy, Nhi luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và từ lâu đã gọi bà Huệ bằng tiếng “mẹ” đầy yêu thương. Để tiếp thêm động lực cho Nhi trên con đường học tập, Chi hội Phụ nữ Công an phường và Chi đoàn Công an phường đã động viên, hỗ trợ thường xuyên cho em 300.000 đồng/tháng.
Từ mô hình trên, 2 đơn vị cũng đã hỗ trợ cho em Trần Thanh Phong (sinh năm 2016, Tổ dân phố 14). Sinh ra không biết mặt cha, mẹ mất vì ung thư vào năm 2021, Phong trở thành trẻ mồ côi từ lúc 5 tuổi. Hiện em sống cùng ông ngoại, nhưng gia đình ông ngoại thuộc diện cận nghèo. Trước đây, khi còn sức khỏe, ông ngoại Phong làm công việc thu gom rác trên địa bàn phường để mưu sinh. Nay tuổi đã cao, hằng ngày ông đi nhặt phế liệu để kiếm tiền nuôi cháu. Sự hỗ trợ định kỳ 300.000 đồng/tháng từ mô hình đã giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, đồng thời là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để hai ông cháu ổn định cuộc sống.
Trung tá Lê Thị Nguyệt - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường cho biết, ngoài mô hình “Heo vàng yêu thương”, chi hội còn thực hiện mô hình “Hũ gạo Ba Nhất - Nâng bước em đến trường”; phối hợp tổ chức “Gian hàng 0 đồng”; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho người dân dịp lễ, Tết.
Sau những kết quả tích cực ban đầu của mô hình “Heo vàng yêu thương”, tháng 1-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã nhân rộng mô hình trên toàn phường. Đến nay, mô hình thu hút 22 chi hội tham gia với 32 con heo đất, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, ông Trần Văn Cho (Tổ dân phố 12), hộ vừa thoát nghèo năm 2025, được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Là người cao tuổi sống một mình, khoản hỗ trợ này giúp ông có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.
![]() |
| Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao quà hỗ trợ cho ông Trần Văn Cho. |
Chăm lo đời sống hội viên
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ phường Đông Hải hỗ trợ 1.464 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 67 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Điển hình như trường hợp bà Võ Thị Kim Tài (Tổ dân phố 9) được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để đầu tư kinh doanh. Từ nguồn vốn này, bà mua máy xay nước mía, nhập thêm hàng hóa để buôn bán. Sau khi trừ các chi phí, bà có nguồn thu nhập ổn định khoảng 4 triệu đồng/tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng thực hiện trao 48 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho 12 chị để phát triển các mô hình sinh kế phù hợp như nuôi gà, buôn bán nhỏ. Nguồn vốn này sẽ được hội viên hoàn trả sau 11 tháng để tiếp tục luân chuyển, hỗ trợ cho các hội viên khác.
Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất cho những đối tượng yếu thế, các cấp hội còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ thông qua việc duy trì các câu lạc bộ, hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ dân vũ, hội thi “Rung chuông vàng”, đồng diễn dân vũ… Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh giúp chị em rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo cơ hội cho chị em giao lưu, biểu diễn văn nghệ và tham gia các hoạt động cộng đồng. Qua đó, thu hút hội viên tham gia, góp phần lan tỏa phong trào phụ nữ tại địa phương.
Bà Nguyễn Lê Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường: Hội còn nhận đỡ đầu 7 trẻ em mồ côi; phối hợp tặng hàng trăm suất quà, học bổng cho phụ nữ, trẻ em và người dân trên địa bàn phường. Thời gian tới, hội sẽ nhân rộng các mô hình hiệu quả và triển khai hỗ trợ trẻ em, phụ nữ theo hướng cụ thể, thiết thực, giúp các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
CHÂU TƯỜNG


![[Video] Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua ở Diên Khánh](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/082026/ca_20260807172006.jpg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin