Tỉnh đoàn Khánh Hòa vừa Công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa. Với thành viên là những cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, từng công tác ở nhiều vị trí khác nhau, Ban liên lạc sẽ là cầu nối giữa các thế hệ cán bộ Đoàn; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm công tác, đồng hành với tổ chức Đoàn. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa về định hướng hoạt động trong thời gian tới.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân. |
- Thưa đồng chí, việc thành lập Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa như thế nào trong việc gắn kết các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ?
- Trước đây, các thế hệ cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì những nhóm sinh hoạt truyền thống. Tuy nhiên, các hoạt động chủ yếu mang tính chất gặp gỡ định kỳ vào các đợt kỷ niệm. Xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ của tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ, chúng tôi đã thống nhất đề xuất thành lập một tổ chức bài bản, có tính chính quy hơn để vừa là sân chơi sinh hoạt, vừa tạo ra những chương trình hành động mang lại hiệu quả cụ thể đối với phong trào chung.
Sự ra đời của Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là "mái nhà chung" tập hợp lực lượng cựu cán bộ Đoàn rất đông đảo, bao gồm những người đã nghỉ hưu hay đang công tác ở nhiều vị trí khác nhau trong xã hội mà còn là cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Qua đó, chúng tôi thắt chặt tình đồng chí, hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống thường ngày; đồng thời phát huy tối đa uy tín, trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy để tiếp tục hiến kế, đồng hành với tổ chức Đoàn và sự phát triển của địa phương.
- Tập hợp những cựu cán bộ Đoàn từng công tác ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau, Ban liên lạc có định hướng hoạt động như thế nào để truyền đạt kinh nghiệm, "tiếp lửa" và đồng hành với thế hệ cán bộ Đoàn hiện nay?
- Đội ngũ cựu cán bộ Đoàn của tỉnh có lợi thế là nhiều đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có học hàm, học vị và am hiểu chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, phương thức hoạt động của Ban liên lạc sẽ đi vào chiều sâu thông qua các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tọa đàm chuyên đề thiết thực.
Chúng tôi định hướng thành lập các câu lạc bộ cựu cán bộ Đoàn theo từng khối đối tượng như: Cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; trường học; thanh niên nông thôn... Đồng thời, mở rộng kết nối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp như: Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ... để cùng phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động mang tính hướng về cộng đồng, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Với tinh thần "cựu nhưng không cũ", Ban liên lạc sẽ phát huy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trong gắn kết các thế hệ cán bộ Đoàn, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự phát triển của phong trào thanh niên tỉnh, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Chúng tôi sẽ đóng vai trò tư vấn, cùng với các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo cho thanh thiếu nhi với những nội dung mang tính giáo dục cao như: Biển, đảo quê hương; tôn vinh nét đẹp người Khánh Hòa; lý tưởng và nếp sống của thanh niên trong kỷ nguyên mới...
Trong thời đại công nghệ số, giới trẻ dễ bị cuốn theo nhịp sống hiện đại mà có thể thiếu đi sự tương tác, sẻ chia, đồng hành với nhau. Bằng kinh nghiệm của những người đi trước, chúng tôi muốn "truyền lửa" để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, để các bạn trẻ có thể "Vừa hiện đại, làm chủ công nghệ vừa giữ trọn truyền thống và bản sắc dân tộc".
- Sắp tới, Ban liên lạc sẽ ưu tiên triển khai những hoạt động nào đầu tiên, thưa đồng chí?
- Thời gian tới, Ban liên lạc sẽ tập trung kết nối, mở rộng mạng lưới thành viên và lan tỏa các mô hình câu lạc bộ cựu cán bộ Đoàn trên toàn tỉnh.
Ban liên lạc sẽ xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện đóng góp của thành viên và huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai hỗ trợ các cựu cán bộ Đoàn gặp khó khăn trong cuộc sống, ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, tổ chức các chương trình về nguồn, thăm hỏi và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây là hoạt động vừa mang tính tri ân vừa là cơ hội để trực tiếp truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với nhiệt huyết "chưa bao giờ nguội", Ban liên lạc sẽ góp một phần công sức nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ Khánh Hòa hôm nay.
- Xin cảm ơn đồng chí!
VĨNH THÀNH (Ghi)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin