Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh |
- Thưa ông, việc phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa như thế nào đối với tỉnh Khánh Hòa?
- BVMT hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Đối với Khánh Hòa, đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Việc triển khai phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa Đề án “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác BVMT.
Phong trào hướng đến việc huy động sự tham gia của tất cả chủ thể trong xã hội, từ hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến các tổ chức tôn giáo. Mỗi đối tượng đều có những nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn, giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường phân loại rác tại nguồn và hình thành lối sống thân thiện với môi trường.
Đây không đơn thuần là một phong trào thi đua mà còn là quá trình xây dựng ý thức, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng đối với môi trường. Khi mỗi người dân thay đổi từ những hành động nhỏ như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tham gia vệ sinh môi trường định kỳ hay trồng thêm cây xanh thì sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho địa phương và cho cả tỉnh. Dự kiến, lễ phát động hưởng ứng phong trào được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị vào ngày 6-6; trong đó cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại xã Tân Định và phường Đông Hải.
- Những mục tiêu cụ thể được đề ra tại kế hoạch là gì, thưa ông?
- Điểm đáng chú ý của kế hoạch là các mục tiêu được xây dựng khá cụ thể, tạo cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện ở từng địa phương, đơn vị và đối tượng tham gia.
Đối với hệ thống mặt trận, phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào; 100% Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVMT. Tất cả khu dân cư duy trì hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ ít nhất 1 lần/tháng; bổ sung nội dung BVMT vào hương ước, quy ước; đồng thời thành lập và duy trì hoạt động các mô hình tự quản, tổ giám sát môi trường cộng đồng.
Đối với hộ gia đình, mục tiêu đến năm 2030 là 100% hộ dân đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình xanh - sạch - đẹp”; 100% hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giảm tối thiểu 50% việc sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng bởi hộ gia đình chính là nơi phát sinh lượng lớn rác thải sinh hoạt hằng ngày. Đối với khu dân cư, hằng năm phấn đấu có từ 85% khu dân cư đạt tiêu chí “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”; không để phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường kéo dài; các tuyến đường khu dân cư được duy trì vệ sinh thường xuyên.
Đối với các xã, phường, mục tiêu đặt ra là 100% địa phương tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần tại các khu dân cư, tối thiểu mỗi tháng/lần; đồng thời thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, bố trí các điểm tập kết và thu gom rác đáp ứng yêu cầu BVMT.
Các cơ quan, đơn vị, trường học, phấn đấu 100% hưởng ứng mô hình “Xanh - sạch - đẹp”; xây dựng môi trường làm việc, học tập văn minh, thân thiện với môi trường. Riêng với doanh nghiệp, mục tiêu là 100% doanh nghiệp đăng ký thi đua thực hiện BVMT theo quy định và mỗi xã, phường xây dựng ít nhất một mô hình “Doanh nghiệp xanh”...
- Để phong trào tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ triển khai những giải pháp gì thời gian tới, thưa ông?
- Thực tế cho thấy, một phong trào chỉ thành công khi có sự lãnh đạo thống nhất, mục tiêu rõ ràng và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào sẽ được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ làm Trưởng ban Chỉ đạo; thành viên gồm đại diện lãnh đạo UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan. Điều này nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa mặt trận, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành chức năng trong quá trình triển khai.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mặt trận các cấp sẽ chú trọng nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong BVMT để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện. Việc chấm điểm, xét công nhận các danh hiệu “Gia đình xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp” hay “Doanh nghiệp xanh” sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cùng với đó, Mặt trận các cấp sẽ tham mưu đưa các tiêu chí về môi trường vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng đối với các vấn đề môi trường tại địa phương.
- Xin cảm ơn ông!
C.VÂN (Thực hiện)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin