05:40, 30/06/2026

Tạo đồng thuận từ công tác dân vận

C.VÂN

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 23 ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả từ cơ sở góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Khi dân vận đi vào cuộc sống

Mô hình tuyến đường cờ tổ quốc đường Phan Đình Phùng, phường Phan Rang.
Mô hình tuyến đường cờ tổ quốc đường Phan Đình Phùng, phường Phan Rang.

Xã Bác Ái có hơn 88% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân chủ yếu trồng lúa rẫy, sản xuất nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế thấp. Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương đã kiên trì bám cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. 

Từ sự đồng thuận của người dân, cánh đồng mẫu lớn Phước Chính từng bước hình thành và phát triển với diện tích hơn 100ha, năng suất bình quân 7 - 8 tấn/ha. Bên cạnh đó, thông qua các chính sách hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, địa phương đẩy mạnh vận động người dân tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết theo chuỗi giá trị. Nổi bật là mô hình trồng dưa lưới đạt chứng nhận GlobalGAP của Hợp tác xã Công nghệ cao Nam Miền Trung và mô hình liên kết sản xuất lúa gạo sạch công nghệ cao của Hợp tác xã Phước Chính đạt OCOP 3 sao. Hằng năm, địa phương chuyển đổi hơn 100ha đất sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, sử dụng ít nước; đồng thời phát triển cây dược liệu ở vùng đồi núi. Nhờ đó, đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34% năm 2020 xuống còn 15,05% năm 2025.

Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Trí thực hiện mô hình dân vận khéo Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời.
Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Trí thực hiện mô hình dân vận khéo "Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời".

Ông Lê Thanh Đồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bác Ái cho biết: “Thực tiễn cho thấy, muốn phát triển KT-XH bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phải làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”.

Cán bộ thôn Ma Oai, xã Bác Ái kiểm tra năng suất lúa vụ mùa. Ảnh: M.P
Cán bộ thôn Ma Oai, xã Bác Ái kiểm tra năng suất lúa vụ mùa. Ảnh: M.P

Nếu ở Bác Ái, công tác dân vận góp phần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân, thì tại phường Nam Nha Trang, công tác này lại thể hiện rõ vai trò then chốt trong việc tạo sự đồng thuận để triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Những năm gần đây, nhiều dự án lớn được triển khai trên địa bàn đã tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân. Xác định công tác dân vận phải đi trước một bước, Đảng ủy phường Nam Nha Trang chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đồng thời, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Từ năm 2021 đến nay, địa phương đã tuyên truyền, vận động 2.209 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; tổ chức nhiều cuộc họp dân, đối thoại chuyên đề nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động. Nhờ kiên trì vận động, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án được tháo gỡ, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố. Đến nay, phường đã giải phóng mặt bằng hơn 953.436m² đất, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 912 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 23, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của công tác dân vận tiếp tục được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đạo đức công vụ.

Người dân xã Tân Định ra quân dọn vệ sinh môi trường.
Người dân xã Tân Định ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký 4.377 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả, lan tỏa trong cộng đồng như: Camera an ninh; tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh”; kết nối chính quyền với Nhân dân qua Zalo... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH , xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết Quyết định số 23, đồng chí NGUYỄN KHẮC HÀ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân vận phải góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

C.VÂN

Từ khóa:

dân vận