Dịp hè, nhiều sinh viên (SV) lựa chọn đi làm thêm để vừa có thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đây cũng là thời điểm ngành dịch vụ, du lịch bước vào mùa cao điểm; nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao, tạo cơ hội cho SV tìm kiếm việc làm phù hợp.
Thêm trải nghiệm thực tế
Ngay từ cuối tháng 5, nhiều SV đã bắt đầu tìm việc làm thêm. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch thường ưu tiên tuyển dụng SV bởi sự năng động, khả năng thích nghi nhanh và thời gian làm việc linh hoạt. Bạn Nguyễn Thị Kim Thùy - SV năm thứ 2 ngành Marketing, Trường Đại học Nha Trang cho biết: “Em làm phục vụ tại một quán cà phê ở phường Nha Trang từ đầu tháng 6, mỗi ngày từ 4 đến 5 giờ, thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Công việc không chỉ giúp em trang trải chi phí sinh hoạt mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống”.
![]() |
| Sinh viên làm thêm tại một cửa hàng thời trang. |
Còn bạn Lê Văn Hải - SV năm thứ 2 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nha Trang chia sẻ: "Em làm tài xế xe công nghệ, mỗi ngày chạy xe từ 4 đến 5 giờ, thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng sau khi trừ chi phí. Điều em thích nhất là có thể chủ động thời gian và được gặp gỡ nhiều người".
Chia sẻ về việc cho con đi làm thêm, ông Lê Phú cho biết: “Tôi không đặt nặng chuyện con phải kiếm được bao nhiêu tiền. Điều tôi mong muốn là con có thêm trải nghiệm. Khi đi làm, con sẽ hiểu được giá trị của lao động, biết tự lập và có trách nhiệm hơn với bản thân. Những kỹ năng đó rất cần thiết khi con ra trường và bước vào môi trường làm việc chính thức".
Thử thách trong công việc
Bên cạnh lợi ích, hành trình làm thêm của SV trong dịp hè cũng không ít thử thách. Bạn Lê Văn Hải bày tỏ: "Khó khăn lớn nhất đối với em là phải thường xuyên di chuyển ngoài trời. Có ngày, em phải chạy xe liên tục nhiều giờ, nhưng cũng có lúc ít khách khiến thu nhập bấp bênh. Bên cạnh đó, việc tìm đường, bảo đảm đúng giờ đón khách và luôn giữ thái độ niềm nở trong mọi tình huống tạo ra không ít áp lực. Những trải nghiệm này đòi hỏi em phải rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng giao tiếp và sự chủ động trong cuộc sống".
![]() |
| Bạn Nguyễn Thị Kim Thùy pha chế đồ uống cho khách hàng trong ca làm thêm. |
Chia sẻ về những áp lực khi đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, bạn Nguyễn Thị Ngọc Hoa - SV năm thứ nhất ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thái Bình Dương cho biết: "Công việc giúp em có thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt, nhưng cũng đi kèm không ít khó khăn. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, lượng khách tăng cao khiến nhân viên phải làm việc liên tục. Ngoài ra, việc đứng nhiều giờ, kiểm kê hàng hóa và xử lý các tình huống phát sinh với khách hàng đôi khi khiến em cảm thấy khá căng thẳng".
Bạn Phạm Gia Hân - SV năm thứ 2 ngành Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa, hiện đang là cộng tác viên cho một công ty du lịch, thừa nhận: "Em từng nghĩ công việc mình làm chủ yếu là giao tiếp với khách, nhưng thực tế còn rất nhiều đầu việc phía sau. Thời gian đầu, em khá áp lực vì phải thích nghi với nhịp độ làm việc chuyên nghiệp. Nhờ đi làm thêm, em hiểu rõ hơn những yêu cầu của nghề nghiệp trong tương lai".
Dù có những khó khăn và áp lực nhất định, việc đi làm thêm đã mang đến cho SV nhiều bài học quý giá về kỹ năng, trách nhiệm và sự tự lập. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bé - phụ trách Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khánh Hòa chia sẻ: “Việc chọn đi làm và cọ xát với môi trường thực tế là cách tốt nhất để SV rèn luyện bản lĩnh và hiểu rõ năng lực bản thân. Tuy nhiên, các em không nên để mình bị cuốn vào công việc đến mức kiệt sức. Đừng sợ bị từ chối, cũng đừng nản lòng khi gặp khó khăn trong công việc. Mỗi trải nghiệm, dù thành công hay thất bại, đều là bài học thực tiễn quý giá giúp các em trưởng thành”.
THỦY NHƯ - THẢO VY







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin