Chiều 26-6, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh dự hội nghị. |
![]() |
| Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông dự hội nghị. |
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tiếp tục chủ động ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, phương án chuyên đề nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có các kế hoạch liên quan trực tiếp đến kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tổ chức giao thông, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hậu kiểm dữ liệu, chấn chỉnh công tác nghiệp vụ cơ bản và nâng cao trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ cơ sở. Công tác tuyên truyền tiếp tục được duy trì. Riêng trong quý I/2026, đã tuyên truyền miệng và cho xem clip tuyên truyền tại điểm tiếp dân và trong quá trình tuần tra, kiểm soát đối với 8.979 trường hợp. Đối với công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 13.655 trường hợp, trong đó có 521 ô tô khách, 2.109 ô tô tải, 1.033 ô tô con, 83 container, 9.879 mô tô, xe gắn máy và 30 xe khác; tạm giữ 4.022 phương tiện, gồm 21 ô tô, 3.985 mô tô và 16 xe khác. Đến nay, đã chấp hành quyết định xử phạt đối với 10.538 trường hợp, với số tiền hơn 26,5 tỷ đồng; cảnh cáo 67 trường hợp; tước giấy phép lái xe 493 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 2.497 trường hợp.
![]() |
| Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. |
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là đối với nhóm xe tải, xe ben, xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng, container, xe chở hàng nguy hiểm, xe hợp đồng chở khách, taxi, xe buýt. Cùng với đó, sẽ nâng cao chất lượng công tác thông báo vi phạm đến doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp phản hồi và có biện pháp xử lý nội bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phối hợp với các phòng chức năng và công an cấp cơ sở cùng các đơn vị liên quan quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý thông tin, tổ chức tuyên truyền, xử lý vi phạm, xây dựng phóng sự cảnh báo, ký cam kết và theo dõi thực hiện cam kết.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp vận tải hành khách đã trình bày một số ý kiến liên quan đến thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe chở quá tải, xe dù bến cóc, xe hợp đồng trá hình. Đồng thời, kiến nghị lực lượng Cảnh sát giao thông một số giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.
VĂN KỲ









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin