05:01, 09/06/2026

Hội Đông y tỉnh: Chung tay chăm sóc sức khỏe người dân

C.ĐAN

Thực hiện chương trình “Đông y Khánh Hòa hướng về cộng đồng”, từ đầu năm đến nay, Hội Đông y tỉnh phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc đông y trong việc chung tay chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. 

Đến với địa bàn khó khăn

Ngày 8-6, tại Trường Tiểu học Khánh Thượng (xã Tây Khánh Vĩnh), rất đông người dân đến đăng ký tham gia chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí do Hội Đông y tỉnh phối hợp với Hội Đông y phường Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Nhiều người cao tuổi, người dân ở các thôn xa tranh thủ có mặt từ sớm để chờ đến lượt khám. Tại các bàn khám, đội ngũ thầy thuốc tận tình kiểm tra sức khỏe tổng quát và tư vấn cho người dân cách chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp y học cổ truyền. Những bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như: Thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy, viêm đa khớp, mất ngủ, suy nhược cơ thể… được các lương y giải thích cặn kẽ, hướng dẫn phương pháp điều trị phù hợp và cách phòng ngừa để hạn chế tái phát. Không chỉ được khám bệnh và cấp thuốc, người dân còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, phòng, chống bệnh tật.

v
Các lương y hướng dẫn người cao tuổi ở phường Nha Trang sử dụng thuốc.

Ngồi chờ nhận thuốc sau khi khám bệnh, bà Pinăng Thị Ngại (thôn Tà Gộc) cho biết, bà thường xuyên đau nhức xương khớp nhưng điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên ít có cơ hội khám sức khỏe định kỳ. Tham gia chương trình, bà được các bác sĩ, lương y khám bệnh, tư vấn rất tận tình, lại được nhận thuốc và quà miễn phí. Bà Cao Thị Tia (thôn A Xay) hớn hở khoe giỏ thuốc và phần quà nhận được từ chương trình: “Ở đây xa bệnh viện nên được bác sĩ tới khám, phát thuốc miễn phí, tôi mừng lắm”.

Trong đợt này, gần 500 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tây Khánh Vĩnh được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà với tổng trị giá khoảng 1 triệu đồng/người. Ông Kiều Xuân Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Vĩnh cho biết: "Địa phương có 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với nhiều người dân vùng núi, đây là cơ hội để được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Chương trình còn hỗ trợ thiết thực về vật chất, qua đó chung tay cùng chính quyền chăm lo sức khỏe và đời sống người dân. Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này đến với địa phương”.

Hướng về cộng đồng

Theo ông Đặng Hữu Lộc - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí lần này là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình “Đông y hướng về cộng đồng” năm 2026 của hội. Trước đó, trong tháng 4, hội đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho 50 người cao tuổi phường Nha Trang. Thông qua chương trình này, hội mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đây cũng là dịp để đội ngũ thầy thuốc đông y phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Tây Khánh Vĩnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Hội Đông y tỉnh sẽ tổ chức 4 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 800 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân, hội còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe. Chương trình là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển nền y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2030. "Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các cấp Hội Đông y sẽ tiếp tục hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tăng cường chương trình khám bệnh nhân đạo, đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng đông y đến gần hơn với người dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn”, ông Lộc nhấn mạnh.

C.ĐAN