18:57, 19/05/2026

Tăng cường kiểm soát xe chở đá ở Công Hải

HOÀNG ĐỨC

Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải chở đá từ các mỏ khai thác trên địa bàn xã Công Hải lưu thông qua các khu dân cư ra Quốc lộ 1, làm phát sinh bụi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Ảnh hưởng đời sống người dân

Thời gian qua, người dân các thôn: Kà Rôm, Hiệp Kiết, Suối Vang liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an toàn giao thông do hoạt động vận chuyển đá của các doanh nghiệp khai thác trên địa bàn xã Công Hải. Bà L.T.H. - người dân thôn Hiệp Kiết bức xúc: “Mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe chở đá từ công trường qua khu dân cư ra Quốc lộ 1. Dù mỗi ngày đã có xe tưới đường, nhưng bụi vẫn bay mù mịt, không một nhà nào dọc tuyến dám mở cửa ban ngày”. Trong khi đó, bà H.T.T - người dân thôn Kà Rôm lo ngại: “Nếu tình trạng xe tải chở đá cứ liên tục chạy thế này, thì chẳng mấy chốc đường tỉnh 706 hỏng hết. Điều đáng lo hơn cả là có nhiều học sinh đi trên các tuyến đường này. Vào thời điểm đầu giờ học và lúc tan trường, xe lại chạy nhiều, rất dễ xảy ra tai nạn”.

Xe tải chở đá từ mỏ khai thác ở xã Công Hải đến các công trình, dự án trong khu vực.
Xe tải chở đá từ mỏ khai thác ở xã Công Hải đến các công trình, dự án trong khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến các mỏ đá, đặc biệt là đoạn đường tỉnh 706 từ Quốc lộ 1 đến chắn đường sắt Kà Rôm có bề ngang nhỏ hẹp, rất nhiều xe tải chạy nối đuôi nhau vào - ra liên tục. Không chỉ bụi, tình trạng ùn tắc giao thông đã trở thành nỗi lo sợ thường trực của người đi đường và nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường.  

Tăng cường tuần tra, xử lý

Hiện nay, trên địa bàn xã Công Hải có 10 mỏ đá đang hoạt động. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp khai thác đá cơ bản thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến tình trạng bụi phát sinh nhiều hơn. Để giải quyết thực trạng này, UBND xã Công Hải đã nhiều lần kiểm tra thực tế, làm việc với các doanh nghiệp và yêu cầu ký cam kết không để phát sinh các vấn đề như: Ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự hay ùn tắc giao thông trong quá trình khai thác, vận chuyển. Theo đó, các doanh nghiệp đã cam kết chấp hành và triển khai các biện pháp như: Tăng lượt tưới đường nhằm kiểm soát bụi (trước đây, doanh nghiệp tưới từ 4 đến 6 lượt/ngày); thuê đơn vị vệ sinh, thu gom đá rơi vãi trên Quốc lộ 1. Đối với các tuyến đường nội bộ khu vực sản xuất, từng mỏ đá tự chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường. Riêng các tuyến đường dùng chung và Quốc lộ 1, doanh nghiệp phải xây dựng phương án tưới nước, vệ sinh thường xuyên dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Xe tải chở đá chen lấn khi qua đoạn đường phía trước khu vực chùa Long Cát (xã Công Hải).
Xe tải chở đá chen lấn khi qua đoạn đường phía trước khu vực chùa Long Cát (xã Công Hải).

Ông Châu Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Công Hải cho biết: “Địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát và nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các cam kết về bảo vệ môi trường. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có nhằm góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đời sống cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động sản xuất, vận chuyển và công tác vệ sinh môi trường của các doanh nghiệp, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Đồng thời, nghiên cứu mở thêm tuyến đường mới dẫn vào các mỏ đá nhằm giảm áp lực cho tuyến đường tỉnh 706 hiện có mật độ xe tải chở đá lưu thông lớn, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân”.

Xe tưới nước, rửa đường giảm bụi trên đoạn đường tỉnh 706 qua khu dân cư tại xã Công Hải.
Xe tưới nước, rửa đường giảm bụi trên đoạn đường tỉnh 706 qua khu dân cư tại xã Công Hải.

Được biết, tuyến đường tỉnh 706 đang thuộc thẩm quyền quản lý của lực lượng Cảnh sát giao thông. UBND xã Công Hải đã kiến nghị Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15/1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển.

HOÀNG ĐỨC