21:46, 10/04/2026

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận: Đảm bảo cấp nước cho sản xuất và dân sinh

THANH XUÂN

Trong bối cảnh nguồn nước chỉ ở mức trung bình, chưa tạo dư địa an toàn cho cả năm, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã chủ động, linh hoạt trong điều hành để duy trì ổn định hoạt động, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

Chủ động điều hành chặt chẽ

Đánh giá về kết quả đạt được, ông Nguyễn Công Xưng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi xác định phải bám sát thực tế nguồn nước và nhu cầu sử dụng để điều hành phù hợp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định, các chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra. Trong quý I, công ty đã phục vụ tưới cho 28.551ha, đạt 41,5% kế hoạch năm - mức cao do tập trung cho vụ đông xuân, vụ sản xuất chính trong năm. Việc hoàn thành khối lượng cấp nước lớn ngay từ đầu vụ không chỉ bảo đảm tiến độ chung, mà còn tạo bước đệm cho các tháng tiếp theo, khi điều kiện nguồn nước có thể kém thuận lợi hơn”.

Nhân viên vận hành tủ điều khiển hệ thống công trình thủy lợi hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây). 
Nhân viên vận hành tủ điều khiển hệ thống công trình thủy lợi hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây). 

Các chỉ tiêu tài chính cũng phản ánh rõ tính chủ động trong điều hành. Doanh thu đạt hơn 28,1 tỷ đồng (bằng 22% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế đạt 2,05 tỷ đồng (bằng 25% kế hoạch năm). Đáng chú ý, tỷ lệ lợi nhuận cao hơn tốc độ thực hiện doanh thu cho thấy hiệu quả quản lý được cải thiện, không chỉ dừng ở quy mô, mà còn ở chất lượng vận hành. Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng, vượt 19% kế hoạch, góp phần ổn định lực lượng lao động - yếu tố then chốt trong vận hành hệ thống thủy lợi. Trong khi diện tích gieo trồng vụ đông xuân chưa đạt kế hoạch (97,91%, giảm hơn 481ha), công ty vẫn đảm bảo cấp nước cho gần 248ha phát sinh ngoài kế hoạch. "Đây là kết quả của cách điều hành linh hoạt. Chúng tôi không áp dụng cứng nhắc theo kế hoạch ban đầu mà luôn điều chỉnh theo nhu cầu thực tế tại từng khu vực”, ông Xưng nói. 

Bên cạnh những thuận lợi, bài toán nguồn nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức. Đến cuối tháng 3-2026, tổng dung tích trữ tại 24 hồ chứa nước đạt 295,8 triệu m³, tương đương 58,8% dung tích thiết kế; riêng hồ Đơn Dương (xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) đạt 66,5%. Mức trữ này cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt, song chưa tạo được dư địa an toàn cho cả năm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động. Ông Nguyễn Công Xưng nhận định: “Trong bối cảnh đó, công ty phải sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có, tránh tình trạng bị động trong các tháng cao điểm mùa khô. Điều này đòi hỏi công tác điều hành phải chặt chẽ hơn, bám sát từng diễn biến nhỏ của nguồn nước”.

Nhân viên công ty thường xuyên kiểm tra thực tế nguồn nước để điều tiết hợp lý.
Nhân viên công ty thường xuyên kiểm tra thực tế nguồn nước để điều tiết hợp lý.

Từ yêu cầu đó, công ty đã duy trì chế độ quan trắc tại toàn bộ 24 hồ chứa nước, cập nhật số liệu thường xuyên; đồng thời tăng cường phối hợp với các nhà máy thủy điện trong vận hành liên hồ nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát điện và cấp nước cho vùng hạ du. Cùng với đó, công tác kiểm tra an toàn đập, bảo vệ công trình và xử lý vi phạm hành lang được thực hiện đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát vận hành như hệ thống quan trắc tại hồ Sông Biêu, hồ Tân Giang (xã Phước Hà) bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý theo hướng hiện đại.

Tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo

Không chỉ tập trung cho nhiệm vụ trước mắt, công ty còn chủ động chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn tiếp theo. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, các công trình trọng điểm như: đập dâng Bà Rợ (xã Ninh Hải), đập Tuấn Tú (xã Phước Dinh) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, góp phần tăng năng lực điều tiết nước. Đồng thời, danh mục các công trình sửa chữa, nạo vét và kế hoạch đầu tư mới tiếp tục được triển khai, hướng đến hoàn thiện hệ thống công trình một cách đồng bộ. Ở lĩnh vực quản trị, công ty đã hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, triển khai đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với hiệu quả công việc.

Hồ Tân Giang vận hành xả nước, tích hợp hệ thống quan trắc phục vụ điều tiết hiệu quả.
Hồ Tân Giang vận hành xả nước, tích hợp hệ thống quan trắc phục vụ điều tiết hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Công Xưng, bước sang quý II, định hướng xuyên suốt của công ty vẫn là đảm bảo cấp nước an toàn, hiệu quả, nhưng với yêu cầu cao hơn về tính linh hoạt. Công ty sẽ theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, xây dựng phương án cấp nước phù hợp từng khu vực, ưu tiên vùng khó khăn, cuối kênh; sẵn sàng triển khai cấp nước luân phiên khi cần thiết. Song song đó, công tác kiểm tra, bảo trì công trình trước mùa mưa lũ được đẩy mạnh, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục trong mọi tình huống. 

Từ kết quả đạt được trong quý I cho thấy, trong điều kiện nguồn nước còn hạn chế, hiệu quả không chỉ đến từ nguồn lực sẵn có mà còn từ cách tổ chức, điều hành linh hoạt và sát thực tế. Khi từng khâu vận hành được kiểm soát chặt chẽ, từng nguồn nước được sử dụng hợp lý, hệ thống thủy lợi không chỉ đảm bảo nhiệm vụ dân sinh mà còn góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THANH XUÂN