21:03, 06/09/2023

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

CÔNG ĐỊNH

Những năm qua, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội Nông dân (HND). Phong trào đã lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi của các hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế và tương trợ lẫn nhau cùng vượt khó.

Nhiều nông dân đạt sản xuất giỏi cấp Trung ương

Theo bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch HND tỉnh, 5 năm qua, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ..., trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Từ đó, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, cá biệt có những hộ vốn hàng chục tỷ đồng.

Có thể kể đến các điển hình như: Nông dân Lê Quang Toàn (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) với 15ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên bạt, hàng năm tổng thu nhập hơn 10 tỷ đồng; nông dân Bùi Sơn Hồng (xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) với mô hình kinh doanh dịch vụ (thu mua xoài, vận tải, khách sạn…), tổng thu nhập hơn 5 tỷ đồng; nông dân Lê Minh Quyền (TP. Nha Trang) với 76 ô lồng nuôi cá mú, cá bớp, tôm hùm, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt 3 tỷ đồng/năm; nông dân Nguyễn Việt Tân (Vạn Ninh) nuôi gà trên đệm lót sinh học và cung cấp dịch vụ làm đất, thu hoạch lúa mỗi năm mang về doanh thu hàng tỷ đồng; nông dân Lê Văn Nhân (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) với 4ha trồng xoài cát Hòa Lộc và xen canh các loại đu đủ, ớt, 1ha nuôi cá nước ngọt, 2,3ha lúa và máy cắt lúa liên hợp, máy cày đất, tổng thu nhập hơn 3,7 tỷ đồng; nông dân Đoàn Văn Hưởng (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) có hơn 10ha bưởi da xanh, tổng thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; nông dân Phan Kiến Nghĩa (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) với khoảng 100ha trồng mía và các loại cây ăn quả, mỗi năm cho doanh thu hơn 5 tỷ đồng… Đây đều là những hội viên đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, nông dân giỏi cấp Trung ương trong 5 năm qua.

Xoài là nông sản gắn bó lâu đời với nông dân huyện Cam Lâm.
Xoài là nông sản gắn bó lâu đời với nông dân huyện Cam Lâm.

Giúp nhau cùng phát triển

Điều đáng quý là không chỉ rất giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi, ý chí, nỗ lực vượt qua trở ngại, khó khăn để vươn lên làm giàu, các nông dân giỏi còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại địa phương, đồng thời còn là đầu tàu trong việc trợ giúp nhau cùng phát triển. Theo lãnh đạo HND tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, bằng nhiều hình thức, các cấp hội đã tham gia giúp đỡ hơn 4.500 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm... trị giá hơn 16 tỷ đồng trong 5 năm qua; giúp 31.000 lao động có việc làm thường xuyên, 4.500 tấn phân bón, 55.000 ngày công lao động…, trong đó nòng cốt là việc vận động hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ hộ nghèo về vốn, vật tư, cây, con giống, ngày công lao động, cách thức làm ăn… Qua đó, đã tạo điều kiện cho hơn 1.100 hộ hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều hộ trong số đó đã có cuộc sống ổn định, thậm chí trở thành hộ nông dân giỏi, vươn lên khấm khá.

Niềm vui được mùa sầu riêng của nông dân huyện Khánh Sơn.
Niềm vui được mùa sầu riêng của nông dân huyện Khánh Sơn.

Theo đánh giá của HND tỉnh, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn, góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của nông dân. Một số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đại diện cho người sản xuất ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp để tạo vùng sản xuất lớn; phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng. Nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi đã thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

5 năm qua, bình quân hàng năm có hơn 64.900 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 2.500 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, 169 hộ nông dân giỏi cấp Trung ương, 1.791 hộ cấp tỉnh, còn lại là hộ nông dân giỏi cấp huyện và cơ sở.

HỒNG ĐĂNG