02:03, 30/03/2023

Phường Phước Tân: Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 30-3, Đảng ủy phường Phước Tân (TP. Nha Trang) tổ chức Hội nghị Biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023.

Ngày 30-3, Đảng ủy phường Phước Tân (TP. Nha Trang) tổ chức Hội nghị Biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023.

 

Hội nghị nhằm hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023); chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023) và cũng là dịp kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập phường Phước Tân (30-3-1976 - 30-3-2023). 

Ông Vũ Văn Nở - Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023.
Ông Vũ Văn Nở - Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân tặng giấy khen cho 7 tập thể.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Nở - Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân cho biết bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, thời gian qua Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành các hướng dẫn và kế hoạch triển khai thực hiện việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ tự tổ chức học tập cho 100% đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, luôn có thái độ phục vụ tận tình nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân; cá nhân phải có tinh thần tự giác trong học tập, “tự soi”, “tự sửa” chính mình…

 

Cùng với đó, Đảng ủy phường đã triển khai, thực hiện được nhiều cách làm hay, sáng tạo; mô hình hiệu quả như: “Ngôi nhà nhỏ, triệu trái tim” vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân góp phế liệu, qua 9 tháng triển khai thu được 4 triệu đồng ủng hộ cho người nghèo; từ nguồn quỹ vì người nghèo năm 2021-2022 đã sửa 1 căn nhà cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn; các mô hình “nuôi heo đất”, “cặp lá yêu thương”, “trao phương tiện cho phụ nữ nghèo”... của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ khó khăn; các mô hình của Đoàn thanh niên phường như “Thứ Bảy tình nguyện - Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa, sử dụng 1 lần”, “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng chất ma túy) đã phát huy hiệu quả thiết thực…

12 cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023
12 cá nhân ở phường Phước Tân nhận giấy khen.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Phước Tân sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập làm theo Bác toàn diện trên các lĩnh vực; tăng cường phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa gương điển hình tiên tiến; phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

 

Dịp này, Đảng ủy phường Phước Tân tặng giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023.

 

THÁI THỊNH