10:11, 22/11/2022

Tàu cào sò trên đầm Nha Phu: Khó xử lý dứt điểm

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn tình trạng tàu cào sò trên đầm Nha Phu (thị xã Ninh Hòa). Tuy nhiên, một số đối tượng chống đối, có trường hợp còn bỏ tàu nhảy xuống biển.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn tình trạng tàu cào sò trên đầm Nha Phu (thị xã Ninh Hòa). Tuy nhiên, một số đối tượng chống đối, có trường hợp còn bỏ tàu nhảy xuống biển.


Các tàu vẫn vi phạm


Tàu cào sò chủ yếu là của người dân thôn Tân Thành (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) hoạt động trên đầm Nha Phu. Tình trạng này khiến người dân thôn Ngọc Diêm (xã Ninh Ích) và các địa phương khác quanh khu vực đầm Nha Phu bức xúc. UBND xã Ninh Ích, Trạm Thủy sản Ninh Hòa và Đồn Biên phòng Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) đã triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. UBND xã đã mời các chủ tàu ở thôn Tân Thành - nơi có tàu cào sò để tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; vận động các chủ tàu ký cam kết không vi phạm nghề cấm, vùng cấm khai thác thủy sản. Trạm Thủy sản Ninh Hòa đã tăng cường công tác tuần tra trên biển, xử lý nghiêm các tàu vi phạm. Tuy nhiên, vì lợi nhuận từ việc cào sò khá cao, một số chủ tàu ở thôn Tân Thành vẫn làm dù biết vi phạm nghề cấm, vùng cấm.

 

Lực lượng thanh tra của Chi cục Thủy sản tiếp cận tàu cào sò trên đầm Nha Phu.  (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Lực lượng thanh tra của Chi cục Thủy sản tiếp cận tàu cào sò trên đầm Nha Phu. (Ảnh do đơn vị cung cấp)


Ông Thiều Viết Nguyện - Trạm trưởng Trạm Thủy sản Ninh Hòa cho biết: “Thời gian gần đây, lực lượng thanh tra của Chi cục Thủy sản khi tuần tra, xử lý tình trạng cào sò trên đầm Nha Phu đã gặp phải những trường hợp đối tượng vi phạm không chấp hành kiểm tra của lực lượng chức năng, thậm chí bỏ tàu, nhảy xuống biển. Chưa kịp kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng phải lo việc cứu nạn những trường hợp này”. Cụ thể, vào 9 giờ sáng 14-11, đoàn tuần tra của Trạm Thủy sản Ninh Hòa và Đồn Biên phòng Vĩnh Lương phát hiện tàu cá KH 01781 TS do ông Nguyễn Đình Cư (thôn Tân Thành) làm chủ có dấu hiệu cào sò. Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng trên tàu cá này không hợp tác, chống đối và bỏ tàu nhảy xuống biển. Tiếp đó, vào đêm 15, rạng sáng 16-11, tàu kiểm ngư của Chi cục Thủy sản từ TP. Nha Trang ra phối hợp với Trạm Thủy sản Ninh Hòa phát hiện tàu cá KH 10423 TS do ông Lê Minh Khải (thôn Tân Thành) làm chủ, có dấu hiệu cào sò trên đầm Nha Phu, lực lượng chức năng đã tiếp cận để kiểm tra nhưng đối tượng cũng chống đối, không chấp hành kiểm tra và bỏ tàu nhảy xuống biển.


Tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm


Qua trao đổi với đại diện UBND xã Ninh Ích, từ công tác phối hợp tuần tra giữa địa phương với Trạm Thủy sản Ninh Hòa, Đồn Biên phòng Vĩnh Lương, tình trạng cào sò trên đầm Nha Phu đã giảm nhiều. Mới đây, địa phương đã mời các chủ tàu chống đối việc kiểm tra, bỏ tàu nhảy xuống biển lên làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ tàu này. Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cam kết không hoạt động cào sò trên đầm Nha Phu; phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.


Ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Thủy sản) cho biết, thời gian qua, lực lượng thanh tra của Chi cục Thủy sản đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh quản lý, nhất là khu vực đầm Nha Phu, vịnh Vân Phong… Tuy nhiên, để chấm dứt hoàn toàn tình trạng cào sò rất khó khăn, bởi các đối tượng vi phạm vẫn lén lút hoạt động, thường xuyên cử người theo dõi hoạt động của tàu tuần tra, lực lượng tuần tra để né tránh; khi bị phát hiện thì sẵn sàng chống đối, đe dọa lực lượng chức năng. Trong khi đó, lực lượng kiểm ngư địa phương chưa được kiện toàn nên thiếu cơ sở pháp lý, công cụ hỗ trợ, chế độ chính sách trong hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm trên biển. Đối với tình trạng cào sò trên đầm Nha Phu, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản…

 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng của Chi cục Thủy sản đã thực hiện, phối hợp thực hiện 490 chuyến đợt tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển: Cam Ranh, Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh; tiến hành kiểm tra hành chính 688 phương tiện; tịch thu 20 bộ kích điện, tạm giữ 16 lồng cào sò, 4 súng điện; xử phạt 72 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 709 triệu đồng.


HẢI LĂNG