10:11, 21/11/2022

Đồn Biên phòng Đầm Môn: Khắc phục khó khăn để tăng gia sản xuất

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tuyến biển, đảo, thời gian qua, Đồn Biên phòng Đầm Môn (huyện Vạn Ninh) luôn chú trọng công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tuyến biển, đảo, thời gian qua, Đồn Biên phòng Đầm Môn (huyện Vạn Ninh) luôn chú trọng công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội.


Đồn Biên phòng Đầm Môn đóng quân trên vùng đất cát khô cằn sát mép biển, quanh năm nắng gió. Vì thế, công tác tăng gia sản xuất hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ nơi đây phần nào gặp khó khăn. Gió biển mang theo hơi muối thổi vào suốt ngày đêm; vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ phải che kín xung quanh khu vườn tăng gia hơn 1.000m2 của đơn vị bằng lưới lan để bảo vệ. Nhờ vậy, từng luống rau cải, rau muống, mồng tơi, bồ ngót… vẫn phát triển tốt, đáp ứng đủ nhu cầu rau xanh tại chỗ trong bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Chiến sĩ Nguyễn Cao Trực chia sẻ: “Để có được vườn rau xanh tốt, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn sạch, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức để cải tạo đất, áp dụng những cách trồng và chăm sóc thích hợp”.

 

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn rau xanh.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn rau xanh.


Để khắc phục bất lợi lớn nhất là nền cát nhiễm mặn, các cán bộ, chiến sĩ đã xây ngăn khu vườn thành nhiều ô, rồi chở đất màu từ nơi khác về đổ phủ lên nền cát một lớp rất dày; đồng thời thường xuyên tận dụng phân chuồng, ủ phân xanh để cải tạo đất. Nhờ đó, những năm qua, đơn vị xây dựng khu vườn tăng gia sản xuất được bố trí hợp lý, hiệu quả và gắn với xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế và thổ nhưỡng, khí hậu, có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích sản xuất. Đơn vị cũng xây dựng được vườn thuốc nam với đầy đủ các chủng loại, nhóm cây thuốc theo quy định, góp phần chăm sóc sức khỏe cho bộ đội.


Đối với hoạt động chăn nuôi, đơn vị đặc biệt chú trọng các giống vật nuôi có khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Khu chuồng trại chăn nuôi được xây dựng khá đặc biệt để đảm bảo thoáng vào mùa hè, kín vào mùa đông và tránh được những trận “bão cát”. Trước đây, đơn vị nuôi một số loại heo, nhưng sau một thời gian chỉ có loại heo rừng lai mới có thể chống chịu tốt với điều kiện nắng gió nơi đây. Hiện tại, đàn heo rừng lai của đơn vị luôn duy trì hơn 80 con. Cùng với đó, đơn vị xây dựng thành công mô hình ao trải bạt, nuôi các loại cá nước ngọt phát triển tốt, góp phần đáng kể bổ sung nguồn thực phẩm tươi tại chỗ, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.


Thiếu tá Lê Quốc Thái - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn cho biết: “Từ thực tiễn công tác, Đảng ủy - Ban Chỉ huy đồn luôn xác định việc chủ động, tự chủ, đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ vô cùng quan trọng, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác tăng gia sản xuất. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, cấp ủy, chỉ huy đồn luôn phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn trong tăng gia sản xuất để đem lại hiệu quả cao nhất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho bộ đội”.


THẾ ANH