03:10, 05/10/2022

Hoạt động hè thiết thực, ý nghĩa

Thực hiện hoạt động hè năm 2022, các tổ chức đoàn, hội trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa bàn khó khăn.

Thực hiện hoạt động hè năm 2022, các tổ chức đoàn, hội trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa bàn khó khăn.

 

Anh Đỗ Quang Thắng - Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang cho biết, trong hoạt động tình nguyện hè, đoàn trường đã triển khai đồng bộ nhiều công tác tình nguyện. Trong đó, hoạt động tiếp sức mùa thi được đoàn trường triển khai với 50 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại 3 điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh được triển khai với 3 nội dung chính, gồm hoạt động tình nguyện tại chỗ khuôn viên trường; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tại địa phương khó khăn là xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh. Riêng tại xã Khánh Hiệp, các đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) sửa chữa, tân trang nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Khánh Hiệp 1, trao quà và dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn, tổ chức ôn tập hè cho học sinh... “Bên cạnh đó, Đoàn trường còn triển khai đội hình hình tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ tại huyện Khánh Sơn; tuyên truyền, tập huấn tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo, khuyến khích sinh viên tham gia cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”; thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại huyện Khánh Sơn...”, anh Thắng nói.

 

Tình nguyện viên Đoàn trường Đại học Nha Trang tập huấn phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh)
Tình nguyện viên Đoàn trường Đại học Nha Trang tập huấn phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh)

 

Hoạt động hè năm nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện được nhiều công trình, phần việc thiết thực, có thể kể đến như: Thăm hỏi, trao quà cho 4 mẹ Việt Nam anh hùng, 20 gia đình liệt sĩ; trao 10 suất học bổng, 5 suất quà, 1.000 quyển vở và một số đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các học sinh thuộc gia đình chính sách tại TP. Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh; thực hiện công trình “Nhà Nhân ái” cho gia đình cựu thanh niên xung phong khó khăn tại thị xã Ninh Hòa, với giá trị 50 triệu đồng; thực hiện công trình thanh niên “Tuyến đường thắp sáng bằng năng lượng xanh”, tại thôn Thủy Triều (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) trị giá 40 triệu đồng... Anh Huỳnh Hoàng Phước - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cho biết, ngoài ra, đoàn khối đã triển khai đến 100% các đơn vị trực thuộc tổ chức chương trình tình nguyện, qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực.

 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng Huyện đoàn Cam Lâm thực hiện công trình thanh niên Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng Huyện đoàn Cam Lâm thực hiện công trình thanh niên Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh

 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hè cho biết, là cơ quan thường trực, Tỉnh đoàn đã xây dựng, triển khai kế hoạch của ban chỉ đạo về tổ chức hoạt động hè; chỉ đạo, phối hợp và triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, chương trình tình nguyện trong dịp hè. Theo đó, toàn tỉnh có gần 121.000 lượt học sinh, sinh viên, ĐV-TN tham gia các hoạt động hè. 

 

Ở cấp tỉnh, Tỉnh đoàn đã phát động nhiều đợt ra quân cao điểm thực hiện các hoạt động tình nguyện như: Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”, với hơn 42.000 ĐV-TN toàn tỉnh tham gia, triển khai mô hình “Khu dân phố, đô thị, chung cư phân loại rác”; mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, làm sạch, thu gom, phân loại rác thải dọc 25 km các tuyến đường giao thông và bờ biển, các khu dân cư. Bên cạnh đó, hơn 25.000 lượt ĐV-TN toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện hơn 200 công trình, phần việc hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần III năm 2022, tổ chức vệ sinh, thu gom hơn 10 tấn rác thải các loại; ra quân Ngày hội “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ”, với 45 đội hình tình nguyện, 6.000 tình nguyện viên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trên toàn tỉnh, trồng hơn 7.000 cây xanh, tặng 22 suất quà cho thiếu nhi khó khăn, thực hiện 1 công trình khu vui chơi cho thiếu nhi... Trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, 10 đội hình tình nguyện của các tổ chức đoàn đã thực hiện sửa chữa 3 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 10 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 10 gia đình chính sách, thương binh - liệt sĩ với tổng số 20 ngày công; thực hiện 10km tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, 1km “Con đường bích họa”... Các chiến dịch tình nguyện khác cũng được triển khai đạt hiệu quả như: Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh với 50 đội hình tình nguyện; chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng với 50 đội hình tình nguyện, 1.000 ĐV-TN tham gia; chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ với 45 đội hình tình nguyện, 10.000 học sinh tham gia thực hiện hơn 60 hoạt động...

 

Các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện khu vui chơi trong nhà cho bệnh nhi tại Trung tâm y tế thị xã Ninh Hoà
Các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện khu vui chơi trong nhà cho bệnh nhi tại Trung tâm y tế thị xã Ninh Hoà

 

Bên cạnh triển khai các công trình, phần việc, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, tạo hiệu ứng lan toả trong ĐV-TN và người dân. Qua 12 tuần triển khai hoạt động, đã có hơn 12.000 bài viết, 1.500 video clip tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện được các đơn vị đăng tải trên các trang mạng xã hội, báo chí, truyền hình trong tỉnh, tiếp cận hàng trăm nghìn lượt người theo dõi và hưởng ứng. 

 

“Có thể nói, hoạt động hè năm nay được các đơn vị chủ động chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát với tình hình thực tế. Nhiều địa phương đã đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động hè; chủ động xã hội hóa và vận động nhiều nguồn lực cùng đồng hành thực hiện. Hoạt động tình nguyện tại chỗ được Ban Chỉ đạo hoạt động hè ưu tiên khuyến khích và đẩy mạnh tổ chức có hiệu quả, nổi bật là các hoạt động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan đô thị văn minh. Thông qua hoạt động hè đã góp phần tạo điều kiện, cơ hội để học sinh, sinh viên, ĐV-TN thi đua rèn luyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, anh Nam nói.

 

VĨNH THÀNH