01:08, 16/08/2022

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triển khai toàn diện các phong trào thanh niên

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh được triển khai toàn diện và đồng bộ, không ngừng đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực.

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh được triển khai toàn diện và đồng bộ, không ngừng đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực.


Thiết thực các hoạt động phong trào


Theo Trung úy Phạm Minh Phương - Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cùng với các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ địa bàn, vùng biển, đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh luôn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khu vực biên giới biển tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh trật tự”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”; thường xuyên tổ chức các chương trình an sinh xã hội thiết thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Nổi bật là phong trào “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. 6 tháng đầu năm 2022, 100% tổ chức đoàn trong BĐBP tỉnh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển, hải đảo năm 2022. Tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị đã huy động gần 800 lượt ĐV-TN phối hợp với tổ chức đoàn địa phương ra quân hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ; dọn vệ sinh bờ biển, bảo vệ môi trường, thu gom hơn 35 tấn rác/100km đường bờ biển; tham gia trồng gần 2.500 cây xanh, cây cảnh các loại tại những khu vực công cộng, trường học ở các địa phương nơi đơn vị đóng quân.

 

Đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh  tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.


Một trong những hoạt động để lại hình ảnh đẹp của ĐV-TN BĐBP tỉnh trong lòng nhân dân là chủ động phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức tốt hoạt động tri ân đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Tôn tạo, dọn vệ sinh khuôn viên tượng đài liệt sĩ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân. Qua đó, giáo dục sâu sắc về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc cho ĐV-TN.


Hướng đến địa bàn khó khăn


Các tổ chức đoàn trong BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia hiến kế, xây dựng mới các mô hình, công trình, phần việc thanh niên và nhân rộng trong các hoạt động hướng về cộng đồng như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tiêu biểu như Chi đoàn Đồn Biên phòng Bích Đầm đã phối hợp với Thành đoàn Nha Trang, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang tổ chức hành trình “Thầy thuốc làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19” và tập huấn phòng, chống đuối nước cho hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn. Chi đoàn Đồn Biên phòng Cam Ranh phối hợp với Hội Phụ nữ phường Cam Linh (TP. Cam Ranh) tổ chức tuyên truyền về biển đảo và Luật Biên phòng cho cán bộ, hội viên phụ nữ; trao học bổng cho 2 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 bộ áo phao cứu sinh cho các gia đình ngư dân trên địa bàn biên giới biển.


Trước thềm năm học mới 2022 - 2023, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến các học sinh và trường học. Cụ thể, Đồn Biên phòng Vĩnh Lương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Nét Mực Xinh Khánh Hòa tổ chức chuyên đề trải nghiệm “Em tập làm chú bộ đội” cho hơn 70 học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; sơn sửa bàn ghế, dụng cụ học tập, đồ chơi; trồng cây, xây bồn hoa trong khuôn viên Trường Mầm non Thực hành và Trường Tiểu học Sông Cầu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh). Các đơn vị còn tổ chức giao lưu văn nghệ; thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, hộ nghèo và 30 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

 

Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy BĐBP tỉnh: Ngoài việc nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chỉ đạo các tổ chức đoàn trong BĐBP tỉnh thực hiện những phong trào thi đua gắn với phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của BĐBP, quân đội và tuổi trẻ cả nước, xung kích trong triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác được giao. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, khuyến khích mỗi cán bộ đoàn, ĐV-TN phát huy lòng nhiệt huyết và tính xung kích của tuổi trẻ.

 

NAM HUỆ