10:06, 03/06/2022

Tập trung bảo vệ rừng dọc tuyến đèo Khánh Lê - Lâm Đồng

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép dọc tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, thuộc lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa có chiều hướng gia tăng. Đơn vị chủ rừng, các lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng để ngăn chặn, bảo vệ rừng từ gốc.

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép dọc tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng, thuộc lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa (viết tắt Công ty Lâm sản Khánh Hòa) có chiều hướng gia tăng. Đơn vị chủ rừng, các lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng để ngăn chặn, bảo vệ rừng từ gốc.


Tăng cường chốt chặn


Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là ở những khu vực có nguy cơ xâm hại cao, thời gian qua, Công ty Lâm sản Khánh Hòa đã tăng cường các chốt chặn ngay tại cửa rừng tự nhiên, như: Chốt Đá Trắng (xã Khánh Phú), chốt Là A (xã Liên Sang), chốt Tám Lá (xã Khánh Thành), chốt Đa Rao, Sông Máu (xã Khánh Thượng)… Bị ngăn chặn, các đối tượng khai thác lâm sản trái phép đã tập trung đến tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng để khai thác lâm sản trái phép. Do đó, Công ty Lâm sản Khánh Hòa đã bố trí ngay 2 chốt bảo vệ rừng trên tuyến đường này để tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng. Qua tuần tra, vào lúc 1 giờ ngày 30-5, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Lâm sản Khánh Hòa đã phát hiện, tạm giữ, bàn giao cho cơ quan kiểm lâm 20 khúc gỗ xẻ hộp, với khối lượng hơn 4,1m3 được cất giấu rải rác ven đường đèo. Đây chỉ là một trong những vụ việc lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Lâm sản Khánh Hòa, lực lượng kiểm lâm tại huyện Khánh Vĩnh phát hiện trong tháng 4 và 5 vừa qua.  

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng dọc tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng dọc tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng.

;
Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm nhận định, gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê - Lâm Đồng có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp. Một số đối tượng ở huyện Diên Khánh thuê mướn người từ tỉnh Quảng Bình vào khai thác gỗ trái phép trong lâm phận Công ty Lâm sản Khánh Hòa, rồi cất giấu tại các điểm hiểm trở trên tuyến đường đèo, lợi dụng đêm tối vận chuyển trái phép ra khỏi địa bàn huyện Khánh Vĩnh đi tiêu thụ.


Bảo vệ rừng từ gốc


Tuyến đèo Khánh Lê - Lâm Đồng dài hơn 20km, khá hiểm trở; giáp với các khu rừng có trữ lượng gỗ còn nhiều, địa hình phức tạp, với nhiều đường mòn, lối mở vào rừng. Khi lực lượng của Công ty Lâm sản Khánh Hòa phát hiện, đẩy đuổi đối tượng ra khỏi rừng ở lối này thì đối tượng lại vào lối khác nên rất khó kiểm soát. Các đối tượng vận chuyển lâm sản sử dụng xe hết niên hạn sử dụng, đội lốt xe du lịch, khi bị phát hiện thì quyết liệt chống đối, bị truy đuổi thì liều lĩnh chống trả… Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng của công ty chỉ 40 người, làm nhiệm vụ dàn trải trên lâm phận khoảng 40.000ha, vừa bảo vệ rừng tự nhiên, vừa bảo vệ rừng trồng, bảo vệ đất lâm nghiệp tránh bị lấn chiếm… nên chưa thể phát hiện kịp thời các đối tượng xâm nhập lâm phận khai thác gỗ trái phép. “Để bảo vệ rừng dọc tuyến đường đèo này, công ty sẽ điều chuyển lực lượng các đội bảo vệ rừng, lập thêm 2 chốt. Như vậy, dọc tuyến đèo sẽ có 4 chốt bảo vệ rừng. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng này hàng ngày truy quét sâu vào rừng để bảo vệ rừng từ gốc, phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra trên tuyến đường để phát hiện, ngăn chặn tình trạng cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép”, ông Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc Công ty Lâm sản Khánh Hòa cho biết.  


Qua kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng mới đây, ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Công ty Lâm sản Khánh Hòa chấn chỉnh lại công tác quản lý bảo vệ rừng dọc tuyến đường này. Công ty phải nắm chắc diễn biến rừng trên lâm phận, nhất là các diện tích có nguy cơ bị xâm hại cao, khu vực có trữ lượng gỗ lớn, gỗ có giá trị, dễ vận chuyển ra trục giao thông chính…; từ đó bố trí lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tuần tra, truy quét các đối tượng ra khỏi rừng, bảo vệ rừng từ gốc. Công ty phải kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tổ chức phối hợp xử lý khi tình hình diễn biến phức tạp. Lãnh đạo sở cũng yêu cầu lực lượng kiểm lâm đóng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh trước mắt lập kế hoạch tuần tra, truy quét khép kín trên toàn tuyến đường đèo từ xã Sơn Thái đến giáp với tỉnh Lâm Đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép trên tuyến đường đèo này; xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép; phối hợp với Công an huyện Khánh Vĩnh để kiểm tra các phương tiện nghi ngờ vận chuyển gỗ lậu. Về lâu dài, lực lượng Kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ cho chủ rừng truy quét sâu vào rừng để đẩy đuổi, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác rừng trái phép…


HẢI LĂNG