10:06, 23/06/2022

Phát huy vai trò phụ nữ trong công tác dân số

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và các cấp hội cơ sở đã tích cực phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần giúp chị em thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và các cấp hội cơ sở đã tích cực phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), góp phần giúp chị em thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, từng bước nâng cao chất lượng DS.


Phường Vĩnh Trường (TP. Nha Trang) là một phường ven biển, trình độ dân trí còn hạn chế nên việc tuyên truyền về công tác KHHGĐ gặp khó khăn. Để người dân tiếp thu hiệu quả, Hội PN phường đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng. Hội đã rà soát các đối tượng PN trong độ tuổi sinh đẻ, mới lập gia đình có từ 1-2 con để xây dựng các mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB Gia đình hạnh phúc... Qua đó, nhận thức của PN được nâng lên rõ rệt, chị em đã biết tự lựa chọn cho mình các biện pháp tránh thai phù hợp. Chị Nguyễn Thị Ý Hằng (35 tuổi) ở tổ 2 Trường Thọ cho biết, nhờ được tuyên truyền, chị nắm bắt được các biện pháp tránh thai an toàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chị xác định sinh ít con để có thời gian chăm lo phát triển kinh tế.

 

Truyền thông về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Truyền thông về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.


Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội PN phường Vĩnh Trường cho biết, thời gian qua, hội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, PN và nhân dân về việc chấp hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và chính sách dân số. Việc tuyên truyền được hội gắn với các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó chú trọng vào tiêu chí gia đình không sinh con thứ 3.

 

Bà Cao Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn cho biết, giai đoạn 2016-2020, các cấp hội PN trên địa bàn huyện đã tổ chức 400 lớp tập huấn, hội thảo, tuyên truyền kiến thức về DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp phòng tránh thai, tư vấn tiền hôn nhân cho hơn 2.000 lượt cán bộ, hội viên, PN. Đồng thời, Hội LHPN huyện phối hợp với trạm y tế các địa phương tổ chức hoạt động khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 1.000 lượt PN.


Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các cấp hội còn thường xuyên lồng ghép trong những buổi sinh hoạt chi hội, tổ PN những kiến thức về DS-KHHGĐ; lợi ích của việc khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh; chú trọng đến sức khỏe sinh sản của vị thành niên; không lựa chọn giới tính thai nhi; phối hợp với ngành DS chủ động gặp gỡ, tư vấn trực tiếp cho các cặp vợ chồng đã có 2 con, đặc biệt gia đình hội viên sinh con một bề là gái, gia đình mới sinh 1 con tham gia các mô hình DS-KHHGĐ tại địa phương...


Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, nhờ làm tốt vai trò của mình trong công tác DS-KHHGĐ, các cấp hội đã giúp hội viên, PN thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, xây dựng gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, từng bước nâng cao chất lượng DS trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động, lồng ghép đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, khó khăn; duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB nhằm nâng cao chất lượng DS…

Năm 2021, toàn tỉnh duy trì 480 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; 147 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”; tổ chức 911 lớp tập huấn, truyền thông cho 94.460 cán bộ hội, ban chủ nhiệm các mô hình/CLB. Đồng thời, thành lập góc tư vấn hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững cấp tỉnh; 53 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ với an toàn thực phẩm”, “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt”, “Can thiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại”…


THANH TRÚC