11:04, 17/04/2022

Tàu KN 473 lai kéo tàu cá Bình Định bị hỏng máy ở Trường Sa về bờ

Theo thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4, lúc 10 giờ ngày 17-4, tàu KN 473 thuộc chi đội đã tiếp cận và triển khai phương án lai kéo tàu BĐ 96869 TS từ đảo Trường Sa, huyện Trường Sa về bờ để sửa chữa hỏng hóc. Dự kiến, đến chiều 19-4, tàu sẽ cập cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh.

Theo thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4, lúc 10 giờ ngày 17-4, tàu KN 473 thuộc chi đội đã tiếp cận và triển khai phương án lai kéo tàu BĐ 96869 TS từ đảo Trường Sa, huyện Trường Sa về bờ để sửa chữa hỏng hóc. Dự kiến, đến chiều 19-4, tàu sẽ cập cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh.

 

Cán bộ, nhân viên tàu KN473 triển khai phương án lai kéo tàu cá BĐ 96869 TS về bờ.

Cán bộ, nhân viên tàu KN473 triển khai phương án lai kéo tàu cá BĐ 96869 TS về bờ.


Trước đó, lúc 14 giờ ngày 21-3, khi đang cơ động từ bãi Phúc Tần về bãi Ba Kè thì tàu BĐ 96869 TS bị hỏng máy, được tàu cá BĐ 97083 TS lai dắt về đảo Trường Sa lúc 6 giờ ngày 1-4. Tại đây, Trung tâm Hậu cần dịch vụ kỹ thuật âu tàu đảo Trường Sa đã tiến hành sửa chữa nhưng không khắc phục được nên đến ngày 3-4, thuyền trưởng tàu BĐ 96869 TS đề nghị hỗ trợ lai dắt về bờ.


Tàu cá BĐ 96869 TS do ông Trần Ngọc Việt (trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất bến ngày 17-2 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trên tàu có 11 thuyền viên.


THẾ ANH