06:02, 05/02/2022

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị áp xe ruột thừa

Lúc 11 giờ ngày 4-2, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Mai Xuân Lãnh (63 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị áp xe ruột thừa khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Lúc 11 giờ ngày 4-2, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Mai Xuân Lãnh (63 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị áp xe ruột thừa khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

 

Ngư dân Mai Xuân Lãnh là thuyền viên trên tàu cá BĐ 95802 TS. Trước đó, ông Lãnh bị đau bụng liên tục khu trú về hố chậu phải, đại tiện khó nhưng chưa điều trị. Các biểu hiện trên đã xuất hiện từ 13 ngày trước khi được các bạn thuyền đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu.

 

Kíp quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây điều trị cho bệnh nhân.
Kíp quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây điều trị cho bệnh nhân.

 

Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã thăm khám và siêu âm, phát hiện bệnh nhân có khối bất thường hố chậu phải, kích thước 12cm x 6cm, chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe ruột thừa và đã điều trị: dùng kháng sinh mạnh đường tĩnh mạch, theo dõi sát tình trạng bụng, chọc hút bớt 30 ml ổ áp xe dưới siêu âm cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, đỡ đau hố chậu phải, tiếp tục lưu trú tại khu cách ly riêng của đảo để được theo dõi và điều trị.

 

Trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

 

Được biết, tàu cá BĐ 95802 TS do ông Nguyễn Cả, cùng trú xã Hoài Hương làm chủ. Tàu xuất bến ngày 2-1.

 

ANH TÂM