10:01, 17/01/2022

Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân: Dẫn đầu quân chủng trong giáo dục, đào tạo

Năm 2021, Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Quân chủng tặng danh hiệu Đơn vị thực hiện công tác giáo dục, đào tạo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân.

Năm 2021, Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Quân chủng tặng danh hiệu Đơn vị thực hiện công tác giáo dục, đào tạo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân.


Với quan điểm: “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, những năm qua, Khoa Hàng hải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, trí tuệ của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, với phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, Khoa Hàng hải thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả, bảo đảm 3 thực chất: “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”. Đại tá, TS Phạm Trung Hiếu - Chủ nhiệm Khoa Hàng hải cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy và chỉ huy khoa luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên mới. Khoa luôn tập trung đột phá vào đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động của học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện nội dung giảng dạy sát với mục tiêu, yêu cầu, đối tượng đào tạo; tổ chức giảng dạy đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện.

 

Giám đốc Học viện Hải quân (thứ 3 từ phải qua) và tiểu ban chấm khóa luận chuyên ngành Hàng hải  chúc mừng học viên (đứng giữa) bảo vệ xuất sắc khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Giám đốc Học viện Hải quân (thứ 3 từ phải qua) và tiểu ban chấm khóa luận chuyên ngành Hàng hải chúc mừng học viên (đứng giữa) bảo vệ xuất sắc khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh.


Đến nay, hơn 70% giảng viên của khoa có trình độ sau đại học, trong đó có 3 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh; 4 giảng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng”, 5 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp cơ sở”. 100% giảng viên của khoa cơ bản đã đạt chuẩn về ngoại ngữ, trong đó 70% giảng viên tốt nghiệp văn bằng 2 tiếng Anh; 2 giảng viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 7.0 đã hướng dẫn nhiều học viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển quân sự của học viện viết và bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, kết quả đều đạt loại giỏi và xuất sắc.


Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khoa luôn đi đầu trong áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm. Trong năm học 2020 - 2021, Khoa Hàng hải được học viện chọn làm đơn vị điểm theo mô hình “Nhà trường thông minh” được cấp trên đánh giá cao.


Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học luôn được lãnh đạo, chỉ huy khoa quan tâm, tập trung vào những vấn đề thực tiễn mà khoa có ưu thế, nhất là khoa học về dẫn tàu, bảo đảm an toàn hàng hải, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy. Trong năm học 2020 - 2021, giảng viên của khoa đã chủ trì 1 đề tài cấp ngành, nghiệm thu đạt khá; 3 đề tài và 1 sáng kiến cấp học viện; 3 sản phẩm đạt giải cuộc thi “Sáng tạo phần mềm - mô hình học cụ” năm 2021 của học viện (1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 khuyến khích). Ngoài ra, khoa còn chủ động hướng dẫn 15 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên.


Bên cạnh đó, khoa luôn duy trì tốt các phong trào thi đua trong đơn vị, gắn chặt các hoạt động thi đua với công tác xây dựng khoa vững mạnh toàn diện. Trong năm 2021, khoa đạt 1 giải nhì tập thể và 1 giải nhì cá nhân trong Hội thi “Phòng học phổ thông, phòng học thí nghiệm, phòng học thực hành, phòng học chuyên dùng; thao trường, bãi tập” năm 2021.


Khoa Hàng hải là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của Học viện Hải quân, 5 năm liên tục khoa đạt tiêu chuẩn Đơn vị Quyết thắng. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Khoa Hàng hải vinh dự được Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác giáo dục, đào tạo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”.


Nguyễn Thanh Điệp
(Khoa Hàng hải,  Học viện Hải quân)