08:10, 27/10/2021

Tạo sân chơi tiếng Anh cho đội viên

Nhằm chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021), Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức hội thi Tiếng Anh online năm 2021. Anh Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa cho biết...

 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021), Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức hội thi Tiếng Anh online năm 2021. Anh Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

Ông Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh
Anh Trương Tấn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh


- Hội thi nhằm góp phần thúc đẩy việc phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho đội ngũ ban chỉ huy đội trên toàn tỉnh; tạo sân chơi thực hành tiếng Anh, giáo dục văn hóa đọc cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Đối tượng dự thi là thành viên của ban chỉ huy liên đội tại các trường học trên địa bàn tỉnh.


- Xin anh cho biết một số nội dung cơ bản của hội thi?


- Hội thi có 3 vòng, gồm vòng sơ khảo (từ ngày 15-10 đến 5-11), vòng bình chọn online (từ ngày 8 đến 12-11), vòng chung kết (dự kiến ngày 14-11).


Ở vòng sơ khảo, các thí sinh dự thi bằng cách thực hiện một video clip với 1 trong 2 hình thức: Hùng biện hoặc hoạt động nghệ thuật với thời lượng từ 3 đến 5 phút. Với hình thức thi hùng biện, các thí sinh cấp tiểu học thực hiện xoay quanh chủ đề “Cảm nghĩ của em về ngày Nhà giáo Việt Nam”; với thí sinh cấp THCS là “Em hãy nêu những khó khăn và thuận lợi khi học trực tuyến”. Với hình thức làm clip hoạt động nghệ thuật, thí sinh sẽ hát, kể truyện, đọc thơ, biểu diễn kịch... với chủ đề ca ngợi ngày Nhà giáo Việt Nam. Sản phẩm dự thi gửi về địa chỉ email thieunhikhanhhoa@gmail.com.


Ban tổ chức sẽ chọn ra 22 sản phẩm dự thi xuất sắc tham gia bình chọn online. Ở vòng này, Ban tổ chức đăng tải các clip trên fanpage Nhà Thiếu nhi tỉnh và tính điểm dựa trên lượt yêu thích, chia sẻ của từng clip. Đồng thời, 22 thí sinh có sản phẩm được chọn sẽ tham gia trình bày phần thi của mình tại vòng chung kết hội thi. Kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp từ vòng bình chọn online (chiếm 30% tổng điểm) và vòng chung kết do ban giám khảo chấm (chiếm 70% tổng điểm).


Ban tổ chức sẽ trao các giải tập thể cho các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều, sản phẩm dự thi đạt chất lượng cao; giải cá nhân trao cho từng tác giả ở mỗi bảng thi (tiểu học và THCS).


- Tiến độ tổ chức hội thi đến nay như thế nào, thưa anh?


- Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai đến các liên đội để thí sinh làm sản phẩm dự thi, sau đó sẽ tổng hợp bài dự thi gửi về ban tổ chức. Với tiêu chí mỗi liên đội có ít nhất một thí sinh tham gia, hội thi sẽ thu hút ít nhất 300 tác phẩm tham gia. Sau khi tổng hợp đủ sản phẩm dự thi từ các địa phương, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm và lựa chọn các sản phẩm chất lượng tham gia vòng thi tiếp theo. Vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14-11 và đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.


- Xin cảm ơn anh!


V.THÀNH (Thực hiện)