09:08, 30/08/2021

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30-8, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn.

Ngày 30-8, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn.

 

Để đảm bảo không khí trang trọng và công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi phát động được tổ chức theo quy trình: Các cơ quan, đơn vị tổ chức quyên góp ủng hộ, sau đó đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ trong buổi lễ phát động.

 

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ.
Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ.

 

Tại lễ phát động đã quyên góp được số tiền gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được ưu tiên đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19; ủng hộ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa - 2 địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và hỗ trợ các gia đình quân nhân Lữ đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Quang cảnh lễ phát động.
Quang cảnh lễ phát động.

 

Trước đó, toàn Lữ đoàn đã tổ chức 2 đợt nhắn tin ủng hộ Chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” với số tiền gần 100 triệu đồng. Đồng thời các Tàu ngầm 182, 183, 185, 186 đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương tàu ngầm vinh dự mang tên là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng, với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Qua các đợt phát động, đến nay tổng số tiền cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã ủng hộ được hơn 420 triệu đồng.

 

Cán bộ, thủy thủ Tàu 186 - Đà Nẵng tổ chức quyên góp ủng hộ.
Cán bộ, thủy thủ Tàu 186 - Đà Nẵng tổ chức quyên góp ủng hộ.

 

Tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Quán - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân nhấn mạnh: “Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, góp phần cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 

THẾ ANH