10:08, 16/08/2021

Dự án cầu Ngọc Thảo: Doanh nghiệp để mất nhiều cấu kiện dầm thép

4 bộ dầm thép để triển khai dự án cầu Ngọc Thảo (TP. Nha Trang) bị mất nhiều cấu kiện đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Điều đáng nói, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang được giao quản lý, bảo trì nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả kinh phí tương ứng với khối lượng bị thiếu để UBND TP. Nha Trang tiếp nhận dự án.

 

 

4 bộ dầm thép để triển khai dự án cầu Ngọc Thảo (TP. Nha Trang) bị mất nhiều cấu kiện đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Điều đáng nói, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang được giao quản lý, bảo trì nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả kinh phí tương ứng với khối lượng bị thiếu để UBND TP. Nha Trang tiếp nhận dự án.


Dầm thép bị gỉ sét, mất cấu kiện


Dự án cầu Ngọc Thảo được UBND TP. Nha Trang phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán vào tháng 1-2020, đến tháng 10 cùng năm bắt đầu thi công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến cấu kiện dầm cầu của dự án.

 

Theo tìm hiểu, năm 2015, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang được giao làm chủ đầu tư dự án cầu Ngọc Thảo. Dự án bắt đầu khởi động vào tháng 5-2016. Để làm cầu mới, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hỗ trợ 4 dầm thép định hình với tổng chiều dài 120m, rộng 5m, tải trọng 13 tấn. Năm 2017, Sở GTVT đã bàn giao 4 bộ dầm thép mượn của Bộ GTVT cho Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang quản lý, bảo trì. Trong biên bản bàn giao ngày 25-7-2017 nêu rõ: “… trong quá trình quản lý, bảo trì 4 bộ dầm thép, công ty có trách nhiệm đảm bảo về chất lượng và số lượng. Trường hợp để xảy ra hư hỏng, mất số lượng thì công ty phải bồi thường toàn bộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

 

 Dự án cầu Ngọc Thảo đang tạm dừng thi công.

Dự án cầu Ngọc Thảo đang tạm dừng thi công.

 

Tuy nhiên, do sự chậm trễ của chủ đầu tư, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi dự án Khu đô thị mới Ngọc Thảo. Đồng thời, chuyển chủ đầu tư dự án cầu Ngọc Thảo từ Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang sang UBND TP. Nha Trang. Để phục vụ triển khai thi công công trình, UBND TP. Nha Trang đã làm việc với Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang để tiếp nhận 4 bộ dầm thép này. Thế nhưng, trong quá trình kiểm đếm tiếp nhận, các bên liên quan nhận thấy 4 bộ dầm thép bị gỉ sét và thiếu nhiều cấu kiện. UBND TP. Nha Trang đã phối hợp với Sở GTVT, đơn vị thi công, giám sát thiết kế thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng 4 bộ dầm thép. Qua đánh giá, đã thống nhất cần phải xử lý gỉ sét của cấu kiện chính và bổ sung các cấu kiện thiếu với tổng chi phí khoảng 840 triệu đồng.


Doanh nghiệp phải bồi thường


Do Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang có trách nhiệm bảo quản 4 bộ dầm thép trước khi bàn giao nên UBND TP. Nha Trang đã có văn bản gửi doanh nghiệp này đề nghị hoàn trả kinh phí tương ứng với khối lượng cấu kiện bị hư hỏng và thiếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn không hồi đáp.


Ngày 14-7, UBND TP. Nha Trang có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho phép thành phố sử dụng kinh phí từ dự phòng chi và chi phí khác của dự án cầu Ngọc Thảo để làm kinh phí thực hiện phát sinh dự toán khối lượng các cấu kiện dầm thép bị thiếu, hư hỏng; đồng thời chỉ đạo Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang hoàn trả kinh phí phát sinh trên cho ngân sách thành phố. Ngày 16-7, UBND tỉnh có văn bản giao Sở GTVT chủ trì kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của UBND TP. Nha Trang, căn cứ các quy định của pháp luật, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

 

Dự án cầu Ngọc Thảo có chiều dài 120m, bề rộng mặt cầu 4m, sử dụng dầm thép mượn của Bộ GTVT. Tổng mức đầu tư công trình được duyệt gần 19 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 12,3 tỷ đồng; chi phí đền bù giải tỏa gần 3 tỷ đồng; còn lại là chi phí dự phòng chi, chi phí khác. Dự án có 16 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 7 trường hợp cần bố trí tái định cư.

Theo ông Chu Văn An - Phó Giám đốc Sở GTVT, sau khi kiểm tra, sở nhận thấy việc mất các cấu kiện và để gỉ sét 4 bộ dầm là do công tác quản lý, bảo quản của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường, sơn sửa nên không thể sử dụng kinh phí dự phòng chi của dự án để bổ sung thực hiện các hạng mục này. Ngày 5-8, Sở GTVT có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo UBND TP. Nha Trang làm việc và yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang khẩn trương thực hiện việc bồi thường số cấu kiện bị mất, sơn sửa lại các cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình quản lý, bảo trì gây ra; không sử dụng kinh phí dự phòng chi của dự án để làm kinh phí phát sinh dự toán khối lượng.


Ngoài ra, theo tìm hiểu, dự án đang tạm dừng thi công do chưa có giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nên chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư để dự án sớm thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa theo kiến nghị của cử tri.


THÀNH NAM